Cuối tuần Bắc Bộ nắng to, Nam Bộ đề phòng tố lốc

Thời sựThứ Bảy, 07/11/2015 08:18:00 +07:00

Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có nắng vào ban ngày và mưa rào rải rác vào đêm và chiều tối, riêng khu vực Nam Bộ có khả năng tố lốc và gió giật mạnh

(VTC News) - Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có nắng vào ban ngày và mưa rào rải rác vào đêm và chiều tối, riêng khu vực Nam Bộ có khả năng tố lốc và gió giật mạnh xuất hiện trong cơn mưa.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (7/11), nhiều vùng trên cả nước đều có nắng to vào ban ngày, mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng sớm, trời hơi giá lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ.
Nhiều khu vực có nắng hanh (ảnh minh hoạ)
Nhiều khu vực có nắng hanh (ảnh minh hoạ) 

Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay trời vẫn nắng, nhưng chiều hoặc đêm nay một số khu vực (chủ yếu thuộc phía bắc Hà Nội) có thể xuất hiện những mưa nhỏ gián đoạn, diện mưa không đều, chỗ mưa, chỗ không.

Dự báo thời tiết ngày 7/11/2015 các vùng trên cả nước:


Phía Tây Bắc Bộ
   
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn