Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của 4 nhân chứng lịch sử

Thời sựThứ Tư, 12/12/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) – 4 nhân chứng lịch sử đã từng lập nên những chiến công xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 sắp hội ngộ.

(VTC News) – Một số nhân chứng lịch sử đã từng lập nên những chiến công xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 sắp hội ngộ.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012), Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với báo Nhà báo & Công luận, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Truyền thông Thiên Sơn, Công ty Truyền thông Thủ Đô tổ chức Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20 giờ ngày 16/12/2012.

Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 4 là cuộc hội ngộ của một số nhân chứng lịch sử đã từng lập nên những chiến công xuất sắc trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm, “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Chương trình “ Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 4 được kết cấu thành 3 phần: Thành Cổ máu và hoa; Bản hùng ca “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và Thay lời tri ân.

Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 4 là cuộc hội ngộ của một số nhân chứng lịch sử đã từng lập nên những chiến công xuất sắc trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972 (Ảnh: Internet) 

Trong phần một, Thiếu tướng Cao Xuân Khuông, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị - một đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm sẽ có dịp hội ngộ với Đại tá Nguyễn Hải Như, nguyên Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Thành cổ Quảng Trị, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn 48 (Đoàn Thạch Hãn), một đơn vị chủ lực của Sư đoàn 320B tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và lập nên nhiều kỳ tích oai hùng.


Tới phần hai, cùng giao lưu với Trung tướng Phạm Tuân - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng Liên Xô, nguyên là Thượng úy, BTrưởng bay của Trung đoàn Không quân 921, đã dùng máy bay MIG21 bắn rơi 1 chiếc máy bay B52 đêm 27/12/1972 còn có Giáo sư Đỗ Doãn Đại, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – một bệnh viện ba lần bị máy bay Mỹ ném bom đánh phá và chịu thiệt hại rất nặng nề trong chiến dịch Lai – Nơ – Bếch – Cơ II 12 ngày đêm đánh phá Hà Nội của Không quân Mỹ.

Phần ba, với mong muốn có một nơi làm “Ngôi nhà chung” để thờ tự các Anh hùng liệt sỹ của cả nước nói chung, các Anh hùng liệt sỹ của Trung đoàn 27 nói riêng, đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, thông qua Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 4, Ban tổ chức sẽ xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ của Trung đoàn 27 tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ xây dựng 04 nhà tình nghĩa (mỗi nhà 50 triệu đồng), tặng 70 sổ tiết kiệm (Mỗi sổ từ 5 – 10 triệu đồng), tặng 300 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng) cho thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất đôc da cam, thương binh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn