Cuộc diễn tập quy mô lớn giữa đêm ở TP.HCM

Thời sựThứ Ba, 02/12/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Đêm qua, tại TP.HCM diễn ra buổi diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp quy mô lớn giữa các lực lượng vũ trang với hàng ngàn người.

(VTC News) - Đêm qua, tại TP.HCM diễn ra buổi diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp quy mô lớn giữa các lực lượng vũ trang với hàng ngàn người.

Buổi diễn tập bắt đầu lúc 0h30 ngày 2/12. Đây là đợt diễn tập quy mô lớn mang tiêu đề: "Phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ TP.HCM 2014".

Trước đó, lúc 22h ngày 1/12, các lực lượng CS 113, CSGT, CSCĐ đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông kêu gọi người dân tránh xa khu vực diễn tập.

Các xe ô tô chuyên dụng chở các chiến sỹ mặc thường phục đóng vai thanh niên quậy phá, dân thường lần lượt đổ quân xuống công viên 30/4.

Từng tốp dân quân tự vệ, dân phòng, CSGT, CSCĐ... mặc áo giáp xuất hiện với tư thế sẵn sàng đối phó với đám thanh niên quậy phá.
Các ngả đường 'vành đai' trung tâm TP được phong tỏa nghiêm ngặt.
Ảnh: Phan Cường 

Các ngả đường vòng ngoài bao bọc khu vực trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Lê Duẩn… (Q.1) bị phong tỏa nghiêm ngặt. Những nhà dân nằm trong khu vực diễn tập buộc phải đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn. 

Được biết, đợt diễn tập sẽ diễn ra từ 1/12 - 7/12 vào khung thời gian từ 22h đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau tại trung tâm TP.HCM, các quận 5, 7, Bình Thạnh, Tân Bình sẽ có diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp. 

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cuộc diễn tập này lần đầu tiên được tổ chức vào ban đêm, ở khu vực trung tâm thành phố và trải rộng ra địa bàn các quận xung quanh. Những tình huống của cuộc diễn tập sát với thực tế nhằm xây dựng các biện pháp tốt nhất để góp phần bảo vệ bình yên của thành phố.

Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, công tác diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên hàng năm của hệ thống chính trị thành phố.

Tuy nhiên, do năm nay địa điểm diễn tập được tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực diễn tập.
Một cuộc diễn tập cứu hỏa của các lực lượng TP.HCM. (Ảnh minh họa) 

Công an TP.HCM cho biết thêm, mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống tụ tập, đua xe trái phép gây rối an ninh trật tự; kiểm tra khả năng phối hợp của Công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cuộc diễn tập cũng nhằm mục đích răn đe số đối tượng đã và đang có âm mưu, ý đồ kích động tổ chức đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố.


Phan Cường - Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn