Cùng một ngày, nhiều tàu cá ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản

Thời sựThứ Ba, 23/06/2015 07:20:00 +07:00

Liên tiếp nhiều chủ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã cập bờ trình báo với cơ quan chức năng bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa

(VTC News) - Liên tiếp nhiều chủ tàu các ở Quảng Ngãi đã trình báo với cơ quan chức năng bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa.

Vừa cho tàu cá mang đầy thương tích từ ngư trường cập Cảng Sa Kỳ sau nhiều ngày vươn khơi bám biển Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Đức Hải (34 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu đã trình báo với chính quyền địa phương và các ngành chức năng việc tàu cá của ông bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp tài sản.

Thuyền trưởng Nguyễn Đức Hải cho biết: "Sáng 19/6, trong lúc tàu chúng tôi đang thả lưới gần đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa) thì bất ngờ xuất hiện 3 tàu Trung Quốc mang số hiệu 35101, 3103 và 44044 từ trong bờ chạy ra truy đuổi".

ngư dân, Quảng Ngãi, tố cáo, tàu Trung Quốc, tấn công, cướp tài sản, Hoàng Sa
Nhiều ngư dân Quảng Ngãi tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa 
"Thấy tàu Trung Quốc tôi vội kéo neo nhằm hướng bờ chạy về, nhưng tàu Trung Quốc vẫn truy đuổi và thả một cano áp sát mạn tàu. Toán người phía Trung Quốc đi trên cano leo lên tàu cá, họ dùng súng và dùi cui điện uy hiếp, dồn toàn bộ ngư dân về trước mũi tàu, rồi tiến hành cướp đi toàn bộ hải sản và ngư lưới cụ trên tàu mặc chúng tôi ra sức van xin, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng", ông Nguyễn Đức Hải kể lại.

Video: Tàu cá ngư dân việt bị Trung Quốc tấn công


Ngư dân Nguyễn Văn Quang (53tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chủ tàu cá QNg 90205TS cũng có khai báo với lực lượng chức năng việc bị Trung Quốc tấn công cướp hải sản và ngư cụ tại Hoàng Sa.

Theo tường trình của ngư dân Nguyễn Văn Quang, ngày 14/6, tàu của ông bị Trung Quốc bắt và cướp tài sản tại vùng biển sát đảo Phú Lâm (Hoàng Sa), trên đường chạy bào bờ gặp tàu cá của ngư dân Võ Văn Lựu (người cùng quê) cho mượn ngư lưới cụ tiếp tục đến khu vực biển thuộc đảo Đá Lồi (Hoàng Sa) đánh bắt.

Tuy nhiên,đến trưa 19/6, tàu QNg 90205 lại bị 3 tàu Trung Quốc mang số hiệu 35101,3103 và 44044 truy đuổi, trấn áp và cướp toàn bộ tài sản của tàu cá này, đồng thời những người Trung Quốc sử dụng dùi cui đánh đập ngư dân Nguyễn Văn Minh (28 tuổi) và Nguyễn Hạnh (31 tuổi). Hậu quả, toàn bộ tài sản gồm hải sản và ngư lưới cụ trên tàu ước hơn 650 triệu đồng bị mất trắng.


Trước đó, có 3 tàu của ngư dân xã Bình Châu cũng bị Trung Quốc tấn công, cướp tài sản khi đang đánh bắt tại Hoàng Sa.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn