Cung cấp ma túy cho dân chơi Đà Nẵng, hai con nghiện lãnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 29/11/2019 12:59:00 +07:00

Nghiện ma túy, Nhân và Tiến rủ nhau mua ma túy về bán cho dân chơi tại các vũ trường, quán bar ở Đà Nẵng kiếm lời.

Ngày 29/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Trương Hữu Nhân (SN 1994, trú Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Lê Xuân Tiến (SN 1995, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2019, Nhân rủ Tiến tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai thỏa thuận Nhân cung cấp “hàng” với giá 240 nghìn đồng/viên, Tiến bán lại giá bao nhiêu thì tùy.

Anh-buon-ma-tuy

Nhân và Tiến tại phiên xét xử. 

Qua theo dõi, ngày 12/3, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt giữ, khám xét đối với Tiến về hành vi “Tàng trữ trái phép ma túy”.

Từ khai nhận của Tiến và nguồn tin trinh sát, công an khẩn trương triển khai các mũi trinh sát truy bắt được Nhân.

Qua thử test nhanh, cơ quan công an xác định Tiến và Nhân dương tính với chất ma túy.

Theo lời khai, Tiến và Nhân mua sỉ ma túy về bán lại kiếm lời và khách hàng chủ yếu là dân chơi trong các quán bar, vũ trường tại Đà Nẵng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trương Hữu Nhân mức án 16 năm 6 tháng tù và Lê Xuân Tiến 16 năm tù, phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 10 triệu đồng.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn