Cục QLTT Hà Nội: Cần ra văn bản hướng dẫn phân biệt đào rừng với đào phố

Đời sốngThứ Ba, 29/12/2020 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Cục QLTT Hà Nội cho rằng cần có văn bản để phân biệt đào rừng với đào phố để xử lý đúng người buôn bán, sử dụng đào rừng.

Ngày 29/12, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cung cấp thông tin về việc kiểm tra, xử lý việc người chặt đào rừng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Trần Việt Hùng, trước tiên các địa phương, đơn vị cần tuyên truyền cho người dân không chặt, buôn bán và sử dụng đào rừng. Chính quyền địa phương phải đi trước, thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân thôn bản.

"Để phân biệt đào rừng, đào phố thì cần phải có văn bản hướng dẫn cụ thể", ông Hùng đề nghị.

Cục QLTT Hà Nội: Cần ra văn bản hướng dẫn phân biệt đào rừng với đào phố - 1

Ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội.

Tuần trước, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng đặt ra câu hỏi mang tính thời sự là Tết này người dân sẽ ăn gì, hoa gì, cây gì, giá cả nào.

Trước hiện tượng chặt cây rừng về bán ở trong dịp Tết, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường, Thủ tướng cho rằng, đây là vi phạm, cần xử lý nghiêm túc.

“Trên các bờ đê, đường phố các cây đào rừng đẹp như vậy bị chặt về bày la liệt, bán không được thì làm củi, như vậy làm sao còn một nông thôn miền núi rừng đẹp? Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Chỉ đạo này của Thủ tướng nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân và giới chuyên gia.

GS. Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng đây là việc rất thiết thực.

Theo GS Huỳnh, mỗi dịp Tết, nhiều người chặt đào rừng mang về thành phố làm ảnh hưởng đến cảnh quan, thiên nhiên miền núi và rất phản cảm.

"Đào rừng về phố cũng chỉ sống được thời gian ngắn vì không thích nghi với môi trường, khí hậu. Mỗi dịp Tết đến, người dân bỏ chơi đào rừng thì cây sẽ được giữ lại ở miền núi, góp phần phát triển du lịch địa phương và thể hiện cách ứng xử văn minh với thiên nhiên", ông Huỳnh nói thêm.

Trả lời VTC News, TS. Nguyễn Hùng Vỹ - nhà nghiên cứu văn học dân gian, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương cấm khai thác đào rừng, bảo vệ rừng tự nhiên. Tuy nhiên, ông Vỹ cũng lưu ý để không ảnh hưởng tới người trồng và bán đào Tết.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ rừng, không khai thác rừng tự nhiên, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên rừng núi. Tuy nhiên chỉ nên cấm chặt đào rừng tự nhiên chứ không nên cấm khai thác đào trồng từ các trang trại của người dân", ông Vỹ nói.

Theo TS. Nguyễn Hùng Vỹ, nhiều năm trước đây, người dân miền xuôi ít chơi đào rừng dịp Tết, chỉ đồng bào trên các vùng núi lấy cành đào về chơi trong nhà. Tuy nhiên sau này, nhiều người mang đào rừng từ miền núi về Hà Nội cũng như vùng đồng bằng để chơi vì thấy đẹp và lạ nên ngày càng nhiều người thích chơi đào rừng dịp Tết.

Nhu cầu chơi đào rừng tăng dẫn đến việc nhiều người dân trồng thêm đào để bán nhưng cũng xuất hiện tình trạng tàn phá đào rừng.

Việc người dân đổ lên vùng núi để lấy đào rừng về chơi Tết, cùng với việc khai thác quá mức đào rừng để bán khiến cảnh quan thiên nhiên chung vốn rất đẹp đẽ lại mất đi. 

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn