C.ty JRD Việt Nam xả thải, dân điêu đứng

Thời sựThứ Bảy, 29/10/2011 03:55:00 +07:00

(VTC_News) - Người dân ở huyện Tuy An,tỉnh Phú Yên lại phát hiên c.ty JRD VN lén xả thải gây hại môi trường.

(VTC_News) - Chiều 29/10, cơ quan chức năng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: đã nhận được tin báo của người dân ở thôn Phú  Long (xã An Mỹ, huyện Tuy An) về việc Công ty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam lén xả chất thải bẩn ra bên ngoài khu vực nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo đó, nhân đợt lũ lớn vừa qua, Công ty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam đã lén xả nhớt thải theo 3 cống dẫn nước từ nhà máy chảy thẳng vào suối Thô rồi tràn vào ruộng sản xuất, ngấm vào lòng đất gây hại hoa màu, nước sinh hoạt của hàng chục hộ dân. 

Đến sáng ngày 29/10, tại cánh đồng Đá Vàng, cách nhà máy sản xuất ô - tô JRD Việt Nam hơn 300 mét về hướng Đông Nam vẫn còn nồng nặc mùi nhớt thải. Ngoài ra, chất nhớt thải còn đeo bám dày đặc trên các cánh đồng trồng lúa, hoa màu, rau xanh của các hộ dân. Hiện tại đã có hơn 3000 m2 lúa vụ 10 - 12 đang vào giai đoạn làm đòng, hơn 2000 mét ớt đã chín đang vào kỳ thu hoạch tại đây bị chất xả của nhà máy gây chết cháy và hơn 2.000 m2 hành, tỏi bị trụi lá, thúi củ.

Nước trên dòng suối Thô dài hơn 4 km đã bị chuyển màu, váng dầu nổi đầy trên mặt nước làm cho cá trong suối chết nổi tấp vào 2 bên bờ dày đặc, gây hôi thối đến nhức óc. Lo ngại hơn, phần lớn giếng nước phục vụ cho cuộc sống thường nhật của hơn 120 hộ dân ở xóm Soi, thôn Phú Long (xã An Mỹ, huyện Tuy An) đã bị nhiễm bẩn, không còn sử dụng được.

Cống xả thải của Công ty sản xuất ô - tô JRD xả trực tiếp ra suối Thô 
Theo Chính quyền và người dân xã An Mỹ, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam xả chất thải vào suối Thô. Từ nhiều năm nay, cứ hễ có mưa lớn là công ty  chỉ đạo cho công nhân đem hóa chất dạng lỏng, hoặc nhớt thải đổ vào cống dẫn nước từ nhà máy chảy ra bên ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 80 ha đất sản xuất lúa vụ 10 - 12 và các loại hoa màu, rau xanh tại 3 cánh đồng Lò Thiên Hạ, Hóc Quả, Bồ Đề.

Hiện người dân ở đây không dám lấy nước từ suối Thô để sử dụng cho sản xuất, chăn nuôi.

Nước thải làm hàng chục ha lúa của người dân thôn Phú Long bị hư hại
Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, vào chiều ngày 28/10, Đoàn công tác liên ngành gồm Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên), Công an Môi trường tỉnh Phú Yên, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Tuy An và Chính quyền xã An Mỹ (Huyện Tuy An) đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Công ty sản xuất ô - tô JRD Việt Nam để tìm hướng giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty sản xuất ô - tô JRD Việt Nam đã không hợp tác với đoàn công tác.

Được biết, hơn 2 năm nay, Công ty sản xuất ô - tô JRD Việt Nam liên tục bị cơ quan chức năng và người dân địa phương bắt quả tang do hành vi chôn, xả thải ra môi trường.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn