CSGT tiếp tục truy quét xe 'máy chém' giả danh thương binh lộng hành ở Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 12/10/2016 13:13:00 +07:00

Nhiều xe máy, xe ba gác giả danh thương binh chở hàng cồng kềnh ngang nhiên lưu thông trên các tuyến phố đã bị CSGT Hà Nội xử lý trong sáng nay.

Sáng 12/10, đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) đã tiến hành tuần tra, xử lý những trường hợp người điều khiển các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, xe ba bánh giả danh thương binh tại khu vực phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

20161012_092104

Một chiếc 'siêu xe' chở hàng từ chợ Long Biên bị đội CSGT số 1 phát hiện và xử lý. 

14699928_1830837003814117_929055466_n

Một xe bị bắt giữ do chở quá chiều cao quy định.

Kết quả, tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp, chủ yếu là xe máy chở hàng cồng kềnh, vượt quá quy định từ khu chợ Long Biên. 

Cũng trong sáng nay, trả lời báo chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, thực hiện đợt cao điểm xử lý những trường hợp người điều khiển các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, xe ba bánh giả danh thương binh, từ 27/9 đến 9/10, các đội CSGT địa bàn thuộc Phòng PC67 đã xử lý tổng số 3.360 trường hợp vi phạm.

Trong số các trường hợp bị xử lý, lực lượng CSGT đã tạm giữ 2.720 bộ giấy tờ và 422 phương tiện. 

Các phương tiện vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá khổ chủ yếu là xe mô tô với 2.752 trường hợp. Một số phương tiện khác gồm: ô tô: 398 trường hợp, xe ba bánh: 93 trường hợp…

cho-vat-lieu-xay-dung-0308

Từ 27/9 đến 9/10, các đội CSGT địa bàn thuộc Phòng PC67 đã xử lý tổng số 3.360 trường hợp vi phạm. 

Qua thống kê, lực lượng CSGT xác định, các phương tiện trên chủ yếu vi phạm lỗi xếp hàng trên xe vượt quá giới hạn quy định với 1.225 trường hợp; mang vác vật công kềnh: 1.133 trường hợp; kéo, đẩy xe khác, vật khác: 492 trường hợp...

Trong thời gian sắp tới, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp xe máy, xe ba gác chở hàng cồng kềnh, mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Video: Xe "máy chém" tung hoành trên các tuyến phố Hà Nội

                  

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn