COVID-19 sáng 4/3: Gần 1,4 triệu F0 đang điều trị trên cả nước, 3.840 ca nặng

Covid-19Thứ Sáu, 04/03/2022 07:54:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 24h qua, số ca dương tính SARS-CoV-2 ở các địa phương tiếp tục tăng, cả nước hiện có gần 1,4 triệu F0 đang điều trị, 3.840 ca bệnh nặng.

Hôm qua (3/3), Bộ Y tế ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.500 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (77.226 ca trong cộng đồng). TP.HCM là địa phương có ca mắc tăng cao thuộc top 10 tỉnh thành số ca mắc trong ngày cao nhất, gồm: Hà Nội (18.661), Nghệ An (6.152), Bắc Ninh (5.648), Quảng Ninh (3.956), Nam Định (3.801), Sơn La (3.751), Hưng Yên (3.497), Lạng Sơn (3.250), Phú Thọ (3.168), TP.HCM (3.126).

Trong ngày thêm 33.740 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.550.525 ca.

Theo thống kê, cả nước hiện có gần 1,4 triệu F0 đang điều trị (gần 1,3 triệu người cách ly, điều trị tại nhà, trên 92.000 người điều trị tại bệnh viện, trong đó 3.840 ca bệnh nặng).

Đến nay, Hà Nội dẫn đầu về số F0 đang điều trị với trên 663.000, kế đó là Bắc Giang trên 93.300, Bắc Ninh gần 78.200, TP.HCM trên 68.850, Nam Định gần 67.300. 

Về số ca nặng, Hà Nội cũng nhiều nhất với trên 1.000 ca, TP.HCM thứ 2 với 359 ca, Đà Nẵng thứ 3 với 288 ca.

COVID-19 sáng 4/3: Gần 1,4 triệu F0 đang điều trị trên cả nước, 3.840 ca nặng - 1

Tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh minh hoạ: Zing.vn)

Hà Nội đứng đầu cả nước

Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn phát hiện thêm 18.661 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 525 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, , thị xã. Một số quận, ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (987), Sóc Sơn (958), Hoài Đức (936), Hoàng Mai (922), Đông Anh (918), Nam Từ Liêm (904).

Hà Nam F0 tăng vọt

Hà Nam ghi nhận 1.645 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (1.587 trường hợp cộng đồng). Trong ngày thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 28 trường hợp.

Nam Định gần 4.000 ca

Nam Định phát hiện thêm 3.801 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (2.683 ca ghi nhận trong cộng đồng).

Cụ thể, Hải Hậu 507 ca, thành phố Nam Định 683, Vụ Bản 359, Ý Yên 397, Nam Trực 363, Xuân Trường 309, Nghĩa Hưng 316, Trực Ninh 351, Giao Thủy 320, Mỹ Lộc 181.

Thanh Hóa 1.056 F0

Thanh Hóa ghi nhận 1.056 ca dương tính SARS-CoV-2, giảm nhẹ so với ngày trước đó (1.389 ca). Đến thời điểm này, tỉnh ghi nhận 45.742 bệnh nhân COVID-19, 40.087 người được điều trị khỏi, 65 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An hơn 6.600 F0 mới

Trong ngày hôm qua, Nghệ An thêm 6.657 ca dương tính SARS-CoV-2 (1.550 ca cộng đồng) và 5.422 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong.

Đến nay tỉnh ghi nhận 92.929 ca mắc COVID-19, 63.750 bệnh nhân ra viện, 116 trường hợp tử vong, hiện đang điều trị 29.063 bệnh nhân COVID-19.

Quảng Bình 2.306 ca

Quảng Bình ghi nhận 2.306 ca dương tính SARS-CoV-2 (1.809 ca cộng đồng). Trong ngày thêm 1.026 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Đến nay, tỉnh ghi nhận 31.493 ca mắc COVID-19, 17.274 người đã khỏi bệnh, 13.041 người đang tiếp tục điều trị.

F0 miền Tây tăng trở lại

Cà Mau ghi nhận 1.708 ca nhiễm SARS-CoV-2 (TP Cà Mau 700 trường hợp). Trong ngày 399 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Tiền Giang thêm 726 ca dương tính (29 ca bằng phương pháp PCR và 697 ca test nhanh kháng nguyên, 43 ca điều trị khỏi và không có trường hợp nào tử vong).

Bến Tre thêm 583 ca mắc mới (tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng) 130 người điều trị khỏi bệnh, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Vĩnh Long thêm 293 ca mắc mới (277 ca cộng đồng), 116 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 16 trường hợp F1 thành F0. Trong ngày, điều trị khỏi 8 ca, không ghi nhận bệnh nhân tử vong.

Bạc Liêu thêm 260 ca mắc mới (199 trường hợp cộng đồng), 140 ca bình phục và một trường hợp tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 174 ca mắc mới (170 ca cộng đồng), điều trị khỏi 75 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Cần Thơ thêm 147 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 147 ca bệnh tầm soát tại cơ sở y tế, một ca trong khu cách ly. Trong ngày, 12 ca khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong.

Trà Vinh phát hiện 83 ca mắc mới, không trường hợp khỏi bệnh, không ghi nhận ca tử vong.

Đồng Tháp thêm 47 ca mắc mới, cộng dồn từ đầu dịch đến nay là 48.172 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị 2.477 ca, trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị là 51 ca. Số bệnh nhân tử vong một ca

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn