Công ty Cảng Sài Gòn không cho CLB PVF lấy tên

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 27/04/2021 17:35:53 +07:00
(VTC News) -

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn phản đối việc đội hạng Nhì PVF muốn lấy tên của đội bóng nổi danh một thời.

Sáng nay (27/4), Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã gửi công văn lên VFF về việc đổi tên đội thành Cảng Sài Gòn. Nếu điều này thực sự xảy ra, cái tên Cảng Sài Gòn lẫy lừng một thời của bóng đá Sài thành sẽ sống lại với khán giả Việt Nam sau hơn một thập kỷ bị khai tử.

Tuy nhiên, đề nghị được đổi tên của PVF đã gặp phải làn sóng phản đối. Đơn vị đang sử dụng thương hiệu Cảng Sài Gòn cũng không đồng ý để PVF lấy tên này. Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn gửi công văn lên LĐBĐ Việt Nam (VFF), ban tổ chức giải hạng nhì 2021 và Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ. 

Công ty Cảng Sài Gòn không cho CLB PVF lấy tên  - 1

PVF (áo đỏ) thi đấu ở giải hạng nhì.

Công văn nêu rõ: “Cảng Sài Gòn đã nộp đơn đăng ký thương hiệu vào ngày 14-8-2003 và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quyết định số A7668/QĐ-ĐK ngày 17-8-2005 và được cấp gia hạn đến ngày 14-8-2023 theo quyết định gia hạn số 53262/QĐ-SHTT ngày 24-4-2013.

Việc Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) xin đổi tên đội PVF thành CLB Cảng Sài Gòn thi đấu ở giải hạng nhì 2021 là chưa phù hợp với quy định về sở hữu trí tuệ, sẽ gây nhầm lẫn đến thương hiệu của công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty”.

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn chính là chủ sở hữu CLB Cảng Sài Gòn trước đây. Cách đây 12 năm, vào tháng 12/2008, đơn vị này đã quyết định xóa tên Cảng Sài Gòn. CLB bóng đá Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn sau đó đổi tên thành CLB TP.HCM.

Bảo Khanh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp