Công Phượng và đồng đội giảm lương giúp CLB TP.HCM vượt khó

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 30/03/2020 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

Cầu thủ, ban huấn luyện, ban lãnh đạo CLB TP.HCM đồng ý giảm lương để giúp đội bóng có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn ở giai đoạn V-League tạm hoãn.

Chia sẻ với VTC News, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khẳng định toàn thể thành viên đội bóng, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến ban lãnh đạo đều đồng ý giảm lương.

V-League phải tạm hoãn đến ít nhất 15/4 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Vì vậy các đội bóng đều cần đảm bảo chi phí hoạt động, trong đó giảm lương cầu thủ là một trong những phương án tối ưu. Ở V-League hiện tại mới có CLB TP.HCM làm được điều này.

Công Phượng và đồng đội giảm lương giúp CLB TP.HCM vượt khó  - 1

Cầu thủ CLB TP.HCM chấp nhận giảm lương. 

Cũng theo Chủ tịch Hữu Thắng, CLB TP.HCM sẽ trích 400 triệu đồng ủng hộ UBND TP.HCM để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch. Đây là tiền thưởng của cầu thủ, song sẽ được CLB sử dụng với mục đích vì cộng đồng.

Ngày mai (31/3), các CLB V-League sẽ họp bàn để quyết định phương án thi đấu. Hiện mới có 6 đội bóng ủng hộ phương án thi đấu tập trung tại phía Bắc, 3 CLB phản đối (Nam Định, Quảng Nam FC, Becamex Bình Dương). 5 CLB còn lại chưa hoặc không đưa ra câu trả lời, trong đó có CLB TP.HCM và HAGL.

Theo Chủ tịch Nguyễn Húp của Quảng Nam FC, việc thi đấu tập trung ở phía Bắc khiến các đội miền Trung và miền Nam gặp nhiều khó khăn về chi phí sinh hoạt, tập luyện... Nếu V-League không thể bắt đầu sau tháng 6, ông Húp cho rằng mùa giải nên được dời sang năm sau.

Video: Công Phượng, Tiến Dũng kêu gọi cộng đồng chung tay chống dịch 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn