Công Phượng hay cỡ nào ở vòng loại U23 châu Á 2018?

Thể thaoThứ Ba, 25/07/2017 10:59:00 +07:00

Công Phượng là cầu thủ hay nhất U22 Việt Nam khi lọt vào top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại vòng loại U23 châu Á 2018.

4 bàn thắng ghi được trong 3 trận, Công Phượng là chân sút tốt nhất của U22 Việt Nam và là 1 trong 5 cầu thủ ghi được 4 bàn tại vòng loại U23 châu Á 2018 cùng Muhsen Al-Ghassani (Oman), Cho Young-wook (Hàn Quốc), So Jong-hyok và Kim Yu-song (Triều Tiên).

Tiền đạo của HAGL chỉ thua chân sút Ayman Hussein của U23 Iraq (ghi nhiều bàn nhất vòng loại) 2 bàn và Komatsu Ren của U23 Nhật Bản 1 bàn.

pHUONG

Danh sách các cầu thủ ghi bàn tại vòng loại U23 châu Á 2018. 

Trong 4 bàn thắng mà tiền đạo xứ Nghệ ghi được, có 2 pha lập công theo kiểu solo khi anh đi bóng cắt mặt hàng thủ đối phương và dứt điểm từ ngoài vòng cấm vào góc gần. Nghĩa là những bàn thắng kiểu siêu phẩm này mang đậm dấu ấn cá nhân và là minh chứng khẳng định, Công Phượng đã trở lại.

Video siêu phẩm vào lưới U22 Hàn Quốc của Công Phượng

Bên cạnh đó, Công Phượng còn có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Một điều thú vị nữa là Công Phượng tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình ở sân Thống Nhất. Pha lập công vào lưới U22 Hàn Quốc là bàn thắng thứ 12 của Công Phượng ở mọi cấp độ trên sân đấu này. Bàn thắng gần nhất của Công Phượng trên sân Thống Nhất cũng được ghi vào lưới một đội bóng Hàn Quốc là Gangwon tại vòng bảng giải U21 Quốc tế 2016 trong màu áo U21 HAGL.

Ngoài Công Phượng, U22 Việt Nam cũng nhận được những lời tán thưởng của truyền thông quốc tế.

Tờ Foxsportsasia có bài phân tích với tiêu đề “U22 Việt Nam tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á”, sau khi U22 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

“Một ngày sau khi giành chức vô địch U15 Đông Nam Á, lứa tuổi cầu thủ Olympic của bóng đá Việt Nam có trận đấu nghẹt thở với Hàn Quốc. U22 Việt Nam đang nổi lên là thế lực ở châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á”, trang Foxsportsasia đánh giá.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn