Công Phượng ghét bị gọi là Messi Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 15/03/2016 07:14:00 +07:00

Công Phượng thẳng thắn chia sẻ trên tờ Soccer King của Nhật Bản, rằng mình cảm thấy không thoải mái khi bị gọi với biệt danh "Messi Việt Nam".

Công Phượng thẳng thắn chia sẻ trên tờ Soccer King của Nhật Bản, rằng mình cảm thấy không thoải mái khi bị gọi với biệt danh "Messi Việt Nam".

Trước vòng đấu thứ 3 tại J.League 2, tờ báo Soccer King của Nhật Bản đã đăng bài phỏng vấn độc quyền tiền đạo Việt Nam - Nguyễn Công Phượng, người đang khoác áo CLB Mito Hollyhock.

Mở đầu câu chuyện, phóng viên Nhật Bản đặt ra câu hỏi rằng Công Phượng nghĩ gì khi được gọi là "Messi Việt Nam"? Tân binh của CLB Mito thẳng thắn thừa nhận anh và ngôi sao của Barcelona có sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp.
Công Phượng tập luyện ở Mito Hollyhock
"Mọi người so sánh tôi với Messi khiến tôi gặp áp lực và cảm thấy không thoải mái. Phong cách chơi bóng của tôi và Messi có một chút khác nhau, nhưng về đẳng cấp thì là sự khác biệt quá lớn", Công Phượng chia sẻ.

Nói về cuộc sống mới tại Nhật Bản, Công Phượng tâm sự rằng người Nhật rất văn minh và lịch sự. Các đồng đội ở CLB Mito Hollyhock cũng tốt bụng vừa thường xuyên giúp đỡ anh trong cuộc sống.

Phóng viên tờ Soccer King tiếp tục tò mò đặt câu hỏi với Công Phượng, rằng tiền đạo Lê Công Vinh, người từng khoác áo CLB Consadole Sapporo mùa giải 2013 đã chia sẻ gì về cuộc sống tại Nhật Bản?

"Anh Vinh nói với tôi rằng cường độ tập luyện ở các đội bóng Nhật Bản rất lớn. Tôi phải tập làm quen với nó và cuộc sống 1 mình ở xa nhà", tiền đạo mang áo số 16 của Mito Hollyhock trả lời.
Công Phượng ghét bị gọi là Messi Việt Nam
Sau gần 1 tháng tập luyện cùng CLB mới, Công Phượng nhận thấy kỹ thuật cầu thủ Nhật Bản vượt trội hơn cầu thủ Việt Nam rất nhiều.

"Ngoài kỹ thuật, các đội bóng ở Nhật Bản là một tập thể đoàn kết và có kỷ luật. Trong quá khứ, các đội tuyển Việt Nam của chúng tôi chưa một lần vượt qua đội bóng xứ sở mặt trời mọc", Công Phượng nói.

Kết thúc phần trả lời phỏng vấn, Công Phượng đặt quyết tâm sẽ được ra sân thi đấu để cống hiến những pha bóng đẹp mắt trước người hâm mộ Nhật Bản. Hiện tại, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal-JMG đã bình phục 80% chấn thương bả vai. Anh cần thêm khoảng 1 tháng để có thể trở lại sân cỏ.

Sau khi kết thúc vòng đấu thứ 3 tại J.League 2, đội bóng Mito Hollyhock đang giành được 2 điểm và đứng thứ 19 trong tổng số 22 đội bóng tham dự.
Công Phượng tại Nhật
Công Phượng có thể được đá J-League 2 vào tháng 5 tới
Trong đợt tập trung mới đây của ĐTVN, HLV Hữu Thắng từng chia sẻ rằng ông đáng tiếc nhất về trường hợp vắng mặt của Công Phượng.

"Cậu ấy chấn thương chưa kịp bình phục nên tôi không thể triệu tập được. Nếu cậu ấy bình phục 100%, chắc chắn Phượng sẽ có mặt trong danh sách của tôi".

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn