Công Phượng gặp lại thầy cũ ở trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 14/06/2023 17:18:07 +07:00
(VTC News) -

HLV trưởng đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) - ông Jorn Andersen là thầy cũ của Công Phượng ở CLB Incheon United.

Tối 15/6, đội tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Người dẫn dắt đội bóng này là HLV Jorn Andersen, một nhà cầm quân không hề xa lạ với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù chưa từng làm việc cho CLB nào tại V-League hay các cấp độ đội tuyển, nhưng HLV Jorn Andersen lại có thời gian làm việc tại CLB Incheon United khi Công Phượng thi đấu cho đội bóng Hàn Quốc.

Chiến lược gia này bày tỏ sự yêu thích với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Ông tạo không ít cơ hội cho Công Phượng khi còn dẫn dắt Incheon United. Tính đến thời điểm bị sa thái, HLV Jorn Andersen cho Công Phượng đá 6/7 trận mà ông trực tiếp cầm quân. Sau khi ông Andersen ra đi, Công Phượng chỉ được đá thêm 2 trận trong cả mùa giải trước khi chuyển đến Sint Truidense.

Công Phượng gặp lại thầy cũ ở trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam - 1

Công Phượng gặp lại HLV Jorn Andersen.

Chia tay Incheon United, ông Jorn Andersen nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Hong Kong (Trung Quốc). Trong 2 năm làm việc với đội tuyển này, HLV Jorn Andersen giúp đội bóng tiến bộ vượt bậc. Đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 sau 54 năm chờ đợi.

Năng lực của HLV Andersen là điều không phải bàn cãi dù đội bóng của ông vẫn có những trận thua đậm. Đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) thể hiện lối chơi khoa học theo phong cách châu Âu. Họ dần vượt lên so với các đối thủ ngang tầm ở châu Á/

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermakt, đội hình của đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) được định giá 6 triệu euro, thấp hơn mức 6,43 triệu euro của đọi tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng ở độ tuổi "vàng" với sự kết hợp của nhiều tài năng trẻ và các cựu binh đầy kinh nghiệm.

Hai đội bóng nổi tiếng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) là Kitchee và Eastern đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển. Trong khi đó, ông Andersen triệu tập thêm 4 ngôi sao đều đang thi đấu ở giải Trung Quốc. Đội trưởng đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) là Huang Yang. Tiền vệ phòng ngự 39 tuổi vẫn cho thấy sự ổn định dù nhiều đồng nghiệp cùng lứa đã giải nghệ.

Đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) còn một tiền đạo khác đang cho thấy tiềm năng là Michael Udebuluzor. Cầu thủ sinh năm 2004 sinh ra tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng anh vốn là người gốc Nigeria. Tuần qua, cầu thủ này đá cho đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) trong trận giao hữu với đội U23 và lập hat-trick.

Nhưng do trục trặc về giấy tờ, Michael vẫn chưa thể chính thức thi đấu cho đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) ở các trận đấu chính thức trong quãng thời gian FIFA Days.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn