Công Phượng bị chê: Phải chăng do luôn nổi bật?

Thể thaoThứ Năm, 12/02/2015 07:23:00 +07:00

Công Phượng một lần nữa trở thành tâm điểm soi mói, phải chăng lý do sâu xa nằm ở việc anh luôn nổi bật hơn những đồng đội còn lại

(VTC News) - Công Phượng một lần nữa trở thành tâm điểm soi mói, phải chăng lý do sâu xa nằm ở việc anh luôn nổi bật hơn những đồng đội còn lại

Ngay từ thuở mới nổi, Phượng đã khác biệt so với phần còn lại. Giữa một rừng U19 chơi bóng ngắn, lấy ban bật làm chủ đạo, “số 10” lại gây ấn tượng bằng những pha độc diễn cá nhân. Chẳng thế mà người ta gọi anh là Messi Việt Nam, là nhân vật trung tâm được cả tập thể phục vụ.
Công Phượng luôn nổi bật trong tập thể 
Đến khi thành danh và lên đội một Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Công Phượng vẫn cứ nổi phần phật. Đã từng có thời điểm, ngôi sao sinh năm 1995 được đồng nhất với đội bóng phố Núi. Thay vì gọi quân bầu Đức là lứa Xuân Trường (thủ quân hiện tại), mọi người cứ một điều “lứa Công Phượng” .

Thậm chí, sự sa sút của HAGL cũng được giải thích bằng… Công Phượng. Anh chưa lấy lại phong độ như trong màu áo U19 Việt Nam khiến cả tập thể lập tức lao dốc theo. Đáng ngại hơn, người hâm mộ còn lấy lý do trò cưng thầy Giôm không làm đội trưởng để biện minh cho sự hụt hơi này.

HAGL là Công Phượng, và Công Phượng cũng là HAGL. Con cưng làng Vồng Vổng đang trở thành Kiatisak mới của bầu Đức. Anh đi đâu, làm gì, phát biểu ra sao đều mang thương hiệu HAGL.

Đáng tiếc, trong khi Zico Thái được nhớ đến bởi những bàn thắng và danh hiệu, thì tiền đạo 20 tuổi chỉ để lại dấu ấn ở sự khác người. Các đồng đội Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Hồng Duy ít nhiều đều tiến bộ thì Phượng chững lại. Lúc toàn đội HAGL hô hào sự tập trung nhằm cứu vãn mùa giải thì ngôi sao sáng giá nhất lơ đễnh, hết dính vào scandal hôn Hòa Minzy lại tới vụ quảng cáo bia.

Nhìn sang Đông Triều, người đồng đội cũng được lệnh tham gia đóng quảng cáo với Công Phượng, có thể thấy rõ sự tương phản. Hậu vệ xứ Quảng bình lặng bao nhiêu thì chân sút quê Đô Lương ồn ào, sóng gió bấy nhiêu.

Công Phượng không còn là một cầu thủ bình thường nữa. Hình ảnh của anh sẽ luôn bị chú ý và nổi trội hơn phần còn lại. Đó là điều mặc nhiên như vậy, ngay cả khi Phượng có muốn hay không.

Và phải chăng chính vì cái sự nổi ấy mà mỗi khi tiền đạo gốc Nghệ An “tách đàn” – những cầu thủ đã ăn tập cùng anh suốt 7, 8 năm trời – anh đều chuốc lấy sự cô lập cho bản thân?

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn