Công nhân chết oan vì 'bẫy' điện ở công trường

Thời sựThứ Tư, 14/09/2011 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Đơn vị liên quan đã khẳng định nguyên nhân anh Hờ chết bắt nguồn từ việc công trình không đảm bảo an toàn về điện.

(VTC News) - Đơn vị liên quan đã khẳng định nguyên nhân anh Hờ chết bắt nguồn từ việc công trình không đảm bảo an toàn về điện.

Thi thể công nhân Sùng A Hờ (SN 1975, trú bản Trung Kenh, xá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã được phát hiện vào lúc 23h20 ngày 12/9 sau khi bị điện giật chết tại công trường Huổi Hái, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.

Sau khi anh Hờ bị điện giật chết, cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ chết. Kết quả ban đầu cho biết, nạn nhân chết do bị điện giật.

Mọi người đang chuẩn bị đứa anh Hờ về an táng 
Sáng 13/9, kết luận tại khu vực nơi anh Hờ bị chết, đơn vị liên quan đã khẳng định nguyên nhân chết bắt nguồn từ việc công trình không đảm bảo an toàn về điện. Cụ thể, tại khu vực phát hiện thi thể, nhiều thiết bị truyền điện không đảm bảo an toàn, không có sơ đồ đấu điện. Cùng ngày, nạn nhân đang được người thân đưa về quê an táng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trung Kiên

Bình luận
vtcnews.vn