Cộng đồng mạng đồng lòng khuyên Văn Quyến đừng giải nghệ

Thể thaoThứ Tư, 14/05/2014 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Ghi hai bàn thắng trong đó có một siêu phẩm, Văn Quyến đã khiến cộng đồng mạng vỡ òa và khuyên anh đừng giải nghệ sớm.

(VTC News) - Ghi hai bàn thắng trong đó có một siêu phẩm, Văn Quyến đã khiến cộng đồng mạng vỡ òa và khuyên anh đừng giải nghệ sớm.

Rất nhiều fan hâm mộ Văn Quyến từ Nghệ An ra Ninh Bình cổ vũ cho anh trong một trận đấu mà nhiều người trước đó tưởng rằng Văn Quyến đá xong sẽ chính thức giải nghệ.

Cũng để tri ân với “thằng béo”, HLV trưởng Văn Sỹ của V.Ninh Bình đã thuyết phục lãnh đạo đội bóng cho Văn Quyến vào sân ngay từ đầu và chơi trọn 90 phút. Bởi vậy sau hiệp 1 chơi mờ nhạt, Quyến vẫn được tin tưởng giữ lại chơi tiếp hiệp 2.

Không phụ lòng tin tưởng của HLV Văn Sỹ và nhiều người, Quyến đã tỏa sáng với hai pha lập công trong hiệp 2 giúp V.Ninh Bình đánh bại Churchill Brothers của Ấn Độ với tỷ số 4-2 để lọt vào tứ kết AFC Cup 2014.

Sau trận đấu này, Văn Quyến đã tạm hoãn giải nghệ, sẵng sàng tiệp tục cùng V.Ninh Bình chinh phục giải đấu châu lục. Rất nhiều người đã ủng hộ quyết định của Văn Quyến.
Cộng đồng mạnh vỡ òa vì Văn Quyến

Cộng đồng mạng hôm qua, sau khi chứng kiến Văn Quyến lập công cũng đã vỡ òa và dành cho Quyến không ít lời khen ngợi.

Bạn Vinh Minh viết: “Mình nghĩ Văn Quyến đã làm được một điều còn to lớn hơn cả một cú đúp trong bóng đá. Đó là cú đúp của một trận cầu hay và đặc biệt là một sợi dây liên kết giữa những người hâm mộ anh trên toàn quốc. Chúc mừng “anh béo”.

Còn bạn Exciter Hoài Phong thừa nhận: “Từ khi Quyến bán độ thì mình vẫn hơi có mặc cảm về cậu ấy. Nhưng mình vẫn thừa nhận rằng: đẳng cấp của Văn Quyến là mãi mãi”.

Không chỉ chúc mừng Văn Quyến, rất nhiều người bày tỏ niềm tin Văn Quyến vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao một thời gian nữa. Vì thế, các fan hâm mộ Văn Quyến khuyên anh đừng giải nghệ sớm.

Một bạn coi Văn Quyến là thần tượng viết: “Anh Quyến ơi đừng giải nghệ, hãy về đá cho SLNA. HLV Hữu Thắng sẽ cho anh cơ hội. Nếu bây giờ anh giải nghệ thì phí quá!”

Một bạn khác viết: “Tôi yêu Văn Quyến ở cái điểm, khi cần nhất, anh luôn biết tỏa sáng. Phẩm chất ấy có từ thời anh còn thi đấu giải U16 châu Á năm 2000 rồi SEA Games 22. Hôm qua, một lần nữa anh chứng minh điều đó dù cả trận không thực sự nổi bật. Tôi mong anh nghĩ lại, đừng giải nghệ sớm, bởi nếu nỗ lực, anh vẫn có thể làm nên chuyện”.

Không chỉ khuyên Văn Quyến hoãn giải nghệ, có bạn còn lạc quan hy vọng, Văn Quyến nỗ lực thể hiện mình để cuối năm HLV người Nhật Bản gọi anh trở lại ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn