'Công dân nhí' đầu tiên chào đời thời khắc giao thừa tại BV Phụ sản Trung ương

Tin tứcThứ Ba, 01/02/2022 07:28:00 +07:00
(VTC News) -

Bé trai khỏe mạnh, nặng 3,3 kg chào đời bằng phương pháp sinh thường đúng thời khắc chuyển giao năm cũ Tân Sửu sang năm mới Nhâm Dần 2022.

Bé được đặt tên là Vũ Nguyên Khang. Bé Khang là con trai thứ 2 của vợ chồng chị Phạm Thị Châm, anh Vũ Đức Khánh (Cầu Giấy – Hà Nội). Bé chào đời lúc 0 giờ 3 phút.

'Công dân nhí' đầu tiên chào đời thời khắc giao thừa tại BV Phụ sản Trung ương - 1

Bé Vũ Nguyên Khang.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ: “Kể từ khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bệnh viện, tất cả các năm ông đều vào đón em bé sinh vào thời khắc linh thiêng của trời đất, của mỗi con người. Một em bé ra đời khỏe mạnh, bình an đã là một điều tuyệt vời, sinh ở thời khắc này càng xúc động hơn.

Tôi hy vọng năm 2022 dịch bệnh được khống chế, mọi công việc, cuộc sống trở về bình thường, tất cả mọi người cũng may mắn như em bé sinh vào đúng thời khắc giao thừa".

'Công dân nhí' đầu tiên chào đời thời khắc giao thừa tại BV Phụ sản Trung ương - 2

 

Trong đêm, PGS.TS. Trần Danh Cường tặng quà cho các mẹ, các sản phụ đang nằm chờ sinh tại Khoa đẻ Bệnh viện.

'Công dân nhí' đầu tiên chào đời thời khắc giao thừa tại BV Phụ sản Trung ương - 3

PGS.TS. Trần Danh Cường cũng đi tặng quà cho các sản phụ đang nằm chờ sinh tại Khoa đẻ Bệnh viện

Trong năm 2021, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón khoảng hơn 20.000 em bé, trong đó 1 bé sinh non chỉ nặng 400 gam và bệnh viện nuôi dưỡng thành công.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp