Công bố danh sách VĐV Việt Nam dính doping trước SEA Games 32

Hậu trườngThứ Ba, 18/04/2023 17:05:42 +07:00
(VTC News) -

Tại buổi gặp mặt báo chí thông tin công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 32 diễn ra vào chiều 18/4, vấn đề về doping tiếp tục được quan tâm.

Tại SEA Games 31, một số vận động viên Việt Nam được phát hiện liên quan đến doping (chất cấm trong thể thao). Đến thời điểm hiện tại, khi SEA Games 32 đã cận kề, danh sách vận động viên dương tính với doping vẫn chưa được công bố. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú, giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao, chia sẻ: "Chúng tôi khẳng định, trước SEA Games 32, tất cả trường hợp kiểm tra doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố. Trong cuộc họp cuối cùng của Đại hội đồng Thể thao Đông Nam Á sắp tới, nội dung này sẽ được đưa ra.

Thủ tục xử lý vận động viên có kết quả kiểm tra doping tại SEA Games 31 đã hoàn tất. Hồ sơ được chuyển giao cho các liên đoàn khu vực và quốc gia để xem xét xử lý theo bộ luật chỉnh sửa năm 2021". 

Công bố danh sách VĐV Việt Nam dính doping trước SEA Games 32 - 1

Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao Nguyễn Văn Phú

Để phòng tránh tình trạng vận động viên tham dự SEA Games nhiễm doping, ông Nguyễn Văn Phú nêu ra giải pháp: "Các vận động viên tại 4 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia đã trải qua các đợt tập huấn, giáo dục về công tác phòng chống doping. Các Huấn luyện viên tại Trung tâm đã được tổ chức tập huấn, hội thảo, giới thiệu nội dung danh mục chất cấm, quy trình lấy mẫu kiểm tra, các thủ tục mà vận động viên phải phối hợp thực hiện tại SEA Games 32.

Tổng cục Thể dục thể thao đã có văn bản về việc vận động viên phải thực hiện quy định, luôn sẵn sàng lấy mẫu, khai báo thông tin, thực hiện công tác kiểm tra theo yêu cầu. Đồng thời, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ y tế phải kiểm soát thuốc sử dụng. 

Số lượng mẫu kiểm tra doping tại SEA Games 32 tương đối lớn. Các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 32 đều phải kiểm tra. Đây là những điều vận động viên cần nắm rõ".

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 1003 thành viên, tranh tài ở 31 môn thi với 446 nội dung. Mục tiêu của toàn đoàn là giành 90-120 huy chương vàng, đứng thứ 3 đại hội. 

Giang Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn