Công an TP.HCM nói về những vụ án giết người rúng động gần đây trên địa bàn

An ninh hình sựThứ Năm, 23/11/2023 18:39:49 +07:00
(VTC News) -

Theo Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, có trường hợp giết người xuất phát mâu thuẫn như va chạm giao thông, dắt thú cưng đi vệ sinh, sử dụng ma túy gây ảo giác...

Chiều 23/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã chia sẻ về phản ánh tội phạm giết người trên địa bàn thời gian qua có diễn biến phức tạp.

Theo ông Lê Mạnh Hà, các vụ giết người trên địa bàn có nhiều nguyên nhân, nhưng nhìn chung đều do các nguyên nhân bộc phát. Một số nguyên nhân chính là do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

"Có trường hợp mâu thuẫn nhỏ như va chạm giao thông, dắt thú cưng đi vệ sinh; do sử dụng ma túy gây ảo giác; do sử dụng rượu bia, các băng nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn; do mâu thuẫn tình cảm nam nữ, thù oán từ trước; giết người cướp tài sản; giết người thân do mâu thuẫn trong sinh hoạt, sống chung, quẩn bách trong cuộc sống...", Thượng tá Hà chia sẻ.

Riêng vụ giết người xảy ra tại quận 8 vào hôm 21/11 làm 3 người chết xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm nam, nữ giữa Nguyễn Văn Nhu và L.T.M.D. từ năm 2012.

"Tội phạm giết người do các nguyên nhân xã hội rất khó phát hiện, phòng ngừa bởi không cơ quan, tổ chức nào nhận diện được đối tượng có nguy cơ giết người", ông Lê Mạnh Hà nói.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm này, Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã ban hành nhiều kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa.

Công an TP.HCM cũng đã ban hành Kế hoạch 505 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; Thông báo 2747/2023 về chủ động phòng ngừa, ngăn chặn gia tăng phạm pháp hình sự và tội phạm giết người, cướp xe ôm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, các lực lượng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là quy định pháp luật hình sự, chế tài xử lý đối với tội phạm giết người. Đồng thời, người dân cần được nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực, côn đồ, càn quấy.

Nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở TP.HCM.

Nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở TP.HCM.

Các lực lượng, cơ quan, sở, ngành cũng cần phối hợp nhằm từng bước giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội.

Lực lượng công an thành phố, công an từng địa bàn sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì chế độ trực ban, trực chiến đảm bảo giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ có nguy cơ dẫn đến giết người. Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, xử lý đối tượng ngáo đá.       

Ngành công an cũng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp liên ngành với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, từng bước giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn