Công an hộ tịch đi tuần tra bằng xe đạp

XeThứ Tư, 25/06/2014 12:20:00 +07:00

Công an phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực đi công tác địa bàn bằng xe đạp”, tạo hình ảnh thân thiện với nhân dân.

Công an phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực đi công tác địa bàn bằng xe đạp”, tạo hình ảnh thân thiện với nhân dân.

Sáng 24/6/2014, CAP Nam Ngạn, TP Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực đi công tác địa bàn bằng xe đạp”.

 

Đây là mô hình mới, hi vọng góp phần xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực thân thiện, gần gũi với nhân dân.

 

Với sự tài trợ của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn, CAP Nam Ngạn đã mua 10 xe đạp trị giá 2 triệu đồng/chiếc và giao cho 10 cảnh sát khu vực. Các nhà tài trợ bàn giao 10 xe đạp cho CAP Nam Ngạn tại lễ ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực đi công tác địa bàn bằng xe đạp”.

 

Hàng ngày, các CSKV sẽ sử dụng xe đạp trực tiếp xuống từng khu phố được phân công phụ trách để gặp gỡ, thăm hỏi và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội…, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Hiện mô hình đang tiếp tục được nghiên cứu và nhân rộng trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Cảnh sát khu vực phường Thanh Bình (Đà Nẵng) thăm địa bàn bằng xe đạp

Từ năm 2013, mô hình “cảnh sát khu vực đi tuần bằng xe đạp" đã được triển khai tại Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng).

 

Bà Hoàng Thị Hoa, trú tổ 11, phường Thanh Bình cho hay đã quen với hình ảnh cảnh sát khu vực đạp xe đi tuần mỗi chiều. Theo bà Hoa, trước đây muốn phản ánh về tình trạng mất an ninh, trật tự thì phải lên công an phường khiến nhiều người ngần ngại.

Nhưng hiện nay, người dân tổ 11 chỉ cần thấy cảnh sát khu vực đạp xe qua, gọi lại trò chuyện để báo tình hình. Trước đây mấy anh đi tuần bằng xe máy, chạy nhanh giống như “cưỡi ngựa xem hoa”, nay đi xe đạp thấy thân thiện hơn nhiều.

Theo CA TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn