Con gái kiện cha mẹ, đòi chia tài sản để lấy tiền đi du học

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 30/12/2023 11:03:51 +07:00
(VTC News) -

Một cô gái 25 tuổi ở Trung Quốc bắt bố mẹ bán nhà để lấy tiền đi du học nhưng bị từ chối, cô kiện luôn bố mẹ ra tòa, đòi phân chia tài sản chung.

Cô gái Tian (25 tuổi, Thượng Hải, Trung Quốc) đòi bố mẹ bán căn hộ của bà ngoại vì muốn thực hiện ước mơ du học của mình. Nhưng do không được chấp thuận, cô gái liền kiện bố mẹ ra tòa.

Câu chuyện này hiện đang gây bức xúc trong dư luận bởi hành động của cô gái có khả năng khiến bà ngoại cô trở thành người vô gia cư.

Người bà đã nhận được căn hộ từ chính phủ khi nơi ở cũ của bà bị phá bỏ cách đây một thập kỷ. Cha mẹ và cô đứng tên sở hữu tài sản ấy.

Theo thỏa thuận, họ đồng ý bán căn hộ sau khi bà qua đời và chia số tiền cho 3 người đứng tên. Nhưng Tian muốn đẩy nhanh việc bán nhà để trang trải chi phí du học đắt đỏ nên cô nhất quyết yêu cầu bố mẹ phải trả ngay cho cô 1/3 giá trị căn hộ khi người bà vẫn còn sống.

Không được cha mẹ chấp thuận yêu cầu, Tian đã kiện cha mẹ mình để buộc phải bán căn hộ đó. 

Tian kiện cha mẹ mình ra tòa để buộc phải bán nhà của bà ngoại, lấy tiền đi du học. (Ảnh minh họa: BAidu)

Tian kiện cha mẹ mình ra tòa để buộc phải bán nhà của bà ngoại, lấy tiền đi du học. (Ảnh minh họa: BAidu)

Trong quá trình tố tụng, cha mẹ của Tian cho biết trước đây họ đã trả các chi phí và khoản nợ khoảng 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng) cho con gái và giúp cô kết nối với các trường học ở nước ngoài, nhưng Tian đã từ chối vì những trường đó không đủ xếp hạng cao nên cô không thích. Cô tự chọn trường học khác nhưng chi phí rất đắt đỏ. 

Cuối cùng công lý đã được thực thi, Tòa án Nhân dân Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải bác đơn kiện của Tian. Tòa phán quyết nếu gia đình vẫn ở cùng nhau, nghĩa là cha mẹ không có nghĩa vụ pháp lý phải chia tài sản.

Tòa án cũng nói thêm rằng cô nên báo hiếu với cha mẹ chứ không phải đi kiện lại những người sinh thành và nuôi lớn cô chỉ để lấy tiền.

Ngay sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng rất phẫn nộ và lên án hành động của Tian.

“Thật ích kỷ, cô nên tự mình thực hiện ước mơ của mình thay vì bán tài sản của bố mẹ"; "25 tuổi đáng ra phải báo hiếu bố mẹ, tặng nhà tặng tiền cho bố mẹ nhưng đằng này lại buộc bố mẹ bán tài sản"; "Cha mẹ Tian thật vô phúc mới con gái như vậy"...những bình luận bức xúc trên mạng xã hội.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, số lượng du học sinh từ Trung Quốc đã giảm xuống còn 450.900 người vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, sau khi đạt mức cao kỷ lục 703.500 người vào năm 2019. Tuy nhiên, số lượng du học sinh đã tăng lên 662.100 vào năm 2022.

Theo báo cáo của cơ quan du học hàng đầu tại Trung Quốc EIC Education, các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Canada và Australia vẫn là điểm đến hàng đầu của du học sinh Trung Quốc.

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn