Côn đồ xả súng trong siêu thị nhà vợ Messi, đe dọa siêu sao Argentina

Hậu trườngThứ Sáu, 03/03/2023 08:44:00 +07:00
(VTC News) -

Một nhóm côn đồ dùng súng tấn công siêu thị thuộc sở hữu của nhà vợ Lionel Messi và để lại lời nhắn đe dọa ngôi sao này.

Báo chí Argentina đang rầm rộ đưa tin một siêu thị thuộc chuỗi do nhà Antonela Roccuzzo quản lý đã bị tấn công. Trước khi rời đi, những kẻ gây rối để lại một lời nhắn ớn lạnh cho Lionel Messi: "Bọn tao đang đợi mày đấy Messi ạ. Javkin (thị trưởng Rosario) sẽ không bảo vệ mày được đâu”.

Nhóm này gồm 2 kẻ được trang bị súng hạng nặng. Chúng đập cửa vào siêu thị, bắn tổng cộng 14 phát súng và làm hư nhiều đồ đạc trước khi rời đi. Cảnh sát địa phương sau khi xác nhận không một người dân nào bị thương đã tức tốc điều tra vụ việc.

Côn đồ xả súng trong siêu thị nhà vợ Messi, đe dọa siêu sao Argentina - 1

Nhà Messi bị chính người Argentina phá rối

Theo Federico Rebola, một công tố viên ở Rosario, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh để truy tìm 2 đối tượng. Ông cho biết thếm đây là lần đầu tiên nhà Messi bị gây rối và nhận những lời đe dọa đến tính mạng kiểu này tại quê nhà. Celia Arena, người đứng đầu Sở tư pháp của tỉnh Santa Fe, gọi vụ tấn công là “hành động khủng bố” vì 2 kẻ gây rối kia chỉ tập trung quấy phá chứ không cướp của. Thị trưởng Rosario, Pablo Javkin cũng đã đến siêu thị xem xét tình hình.

Rosario là quê nhà của Lionel Messi. Siêu sao vừa giành danh hiệu FIFA The Best - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - cũng có một dinh thự ở ngoại ô Rosario. Gia đình Messi thường về đây trong các kỳ nghỉ. Đây cũng là khu vực được bảo đảm an ninh tốt, ngay cả khi siêu sao 34 tuổi trở về sau chức vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, lời đe dọa của nhóm côn đồ vừa tấn công vào siêu thị thuộc sở hữu của nhà vợ Messi giống như một lời thách thức đối với chính quyền địa phương.

Vào giai đoạn cuối tháng 3 sắp tới, Messi sẽ trở về Argentina hội quân cùng đội tuyển. Những nhà vô địch thế giới sẽ đá giao hữu với Panama và Curacao vào ngày 23/3 và 28/3.

TRỌNG ĐẠT
Bình luận
vtcnews.vn