Côn đồ vác mã tấu truy sát người trong quán ăn

Pháp luậtThứ Ba, 09/10/2012 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Hơn chục thanh niên cả trai lẫn gái trên tay cầm mã tấu xông thẳng vào quán ăn chém tới tập những thành viên trong quán.

(VTC News) - Hơn chục thanh niên cả trai lẫn gái trên tay cầm mã tấu xông thẳng vào quán ăn chém tới tập những thành viên trong quán khiến nhiều người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 8/10, tại quán lẩu dê Tùng Ký số 290B nằm trên đường Dương Bá Trạc thuộc phường 1, quận 8, TP.HCM.

Chủ quán lẩu dê trên là bà Trần Thị Cẩm Gấm (35 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho biết, vào khoảng 18 giờ (cùng ngày), trong lúc tranh thủ quán ăn vắng khách, 6 thành viên trong quán dùng bữa ăn tối thì bất ngờ một nhóm côn đồ gồm có 7 nam và 4 nữ, trên tay xách mã tấu xông thẳng vào quán chém tới tấp.

Hiện trường sự việc 

Nhiều người hoảng sợ đã tháo chạy tán loạn, tuy nhiên do sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến 3 người trong số trên không kịp trở tay nên bị nhóm côn đồ tấn công dã man.

Cụ thể là anh Trần Minh Nhựt (22 tuổi), chị Trần Thị Cẩm Nhung (40 tuổi) và em Lê Quang Trung (học sinh lớp 11, con chị Nhung) đã bị chém ở tay, đầu bị thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an có mặt. Nhóm côn đồ nhanh chóng tẩu thoát.

Một phụ nữ trong nhóm côn đồ đã bị bắt giữ. Cùng sau đó những đối tượng khác đã được triệu tập về trụ sở công an phường 1 (quận 8) để lấy lời khai.

Tại hiện trường toàn bộ quán ăn bị côn đồ san bằng, rất nhiều chai bia vỡ nát vương vãi trên nền nhà, biển hiệu, bàn ghế bị lật tung.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do có mâu thuẫn trong việc sang nhượng quán ăn.

Hiện công an phường 1 (quận 8) đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn