Côn đồ mang kiếm quậy phá quán bar giữa đêm

Pháp luậtThứ Bảy, 11/09/2010 01:31:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm thanh niên gồm 5 người mang kiếm và tuýp sắt ẩu đả với lực lượng vệ sỹ quán bar lúc gần 0 giờ sáng.

(VTC News) - Nhóm thanh niên gồm 5 người mang kiếm và tuýp sắt ẩu đả với lực lượng vệ sỹ quán bar lúc gần 0 giờ sáng. Hậu quả một đối tượng bị đánh nhập viện, 4 kẻ khác bị công an bắt giữ.

Khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 9/9, phòng trực ban CS113 - Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân cho biết, tại nhà hàng AVATA nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh) đang xảy ra một vụ ẩu đả giữa lực lượng vệ sỹ và nhóm thanh niên lạ mặt, gây cản trở giao thông.

Ngay lập tức tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng phòng làm tổ trưởng đến hiện trường. Tại đây, dưới tầng hầm quầy bar có 5 nam thanh niên dùng ống tuýp sắt ẩu đả lực lượng vệ sỹ của quán, hò hét, đập phá cửa kính và bàn ghế, làm nhân viên và khách chơi sợ hãi bỏ chạy ra đường.

4 đối tượng cùng số hung khí bị tạm giữ tại cơ quan điều tra 

Bằng các biện pháp chuyên ngành, lực lượng CS113 khống chế được 4 đối tượng, thu giữ 3 ống tuýp cùng với 1 thanh kiếm tự tạo. Đồng thời đưa Vũ Bá Thịnh (SN 1989 - một trong 5 đối tượng gây rối) bị lực lượng bảo vệ đánh trọng thương đi bệnh viện cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận gồm: Phạm Văn Hoàng (SN 1990 - trú tại xã Hưng Đông, đang thực hiện án treo 3 năm vì tội vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng); Nguyễn Đức Hải (SN 1989 - trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh, đã có 1 tiền sự về tội đánh bạc); Nguyễn Thành Chung (SN 1984 - trú ở Khối 13, Phường Quang Trung, TP Vinh) và Hoàng Văn Khánh (SN 1986 - trú ở tổ 4, Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh).

Được biết, nhà hàng AVATA này tại địa chỉ 28 Nguyễn Sỹ Sách, tòa nhà có 1 tầng hầm làm quầy bar, các tầng nổi phục vụ khách hát karaoke và cafe. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Băng Tuyết
Bình luận
vtcnews.vn