Có tiền sử bệnh tâm thần, người đâm hàng xóm trọng thương được hưởng án treo

Pháp luậtThứ Sáu, 04/01/2019 07:05:00 +07:00

Ngày 3/1, TAND TP Hà Nội xử phiên phúc thẩm vụ "Cố ý gây thương tích" tại thôn Siêu Quần, Thanh Trì và tuyên bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng 28 tháng tù treo.

Theo bản cáo trạng, tháng 5/2012, Nguyễn Sỹ Thắng (thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Sâm từ việc mua bán cua, cá, tôm.

Ngày 31/5/2012, Thắng tình cờ gặp Sâm thì bị Sâm dùng con dao bản rộng đuổi theo dọa chém. Sâm dùng con dao ném trúng vai Thắng. Sau đó giữa hai người xảy ra xô xát. Kết quả, Lê Văn Sâm bị đâm ở phía dưới ngực trái.

20181204_110541_olmm

Cho rằng mình bị oan, Nguyễn Sỹ Thắng đã tẩm xăng tự tử nhưng không thành. 

Ở phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt Nguyễn Sỹ Thắng 28 tháng tù giam vì tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, Thắng đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng mình bị oan.

Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội xử phiên phúc thẩm vụ án này. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do sự vắng mặt của hai nhân chứng quan trọng.

Ngày 3/1/2019, TAND TP Hà Nội tiếp tục xử phiên phúc thẩm vụ án. Theo HĐXX, bản thân người bị hại là Lê Văn Sâm cũng có lỗi lớn trong vụ việc. Cộng thêm Nguyễn Sỹ Thắng có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, vụ việc xảy ra trong hoàn cảnh Nguyễn Sỹ Thắng bị kích động và có tiền sử bệnh tâm thần.

Vì những lý do đó, HĐXX giảm mức án của Nguyễn Sỹ Thắng từ 28 tháng tù giam xuống còn 28 tháng tù treo. Đồng thời, Nguyễn Sỹ Thắng phải bồi thường 52 triệu đồng cho Lê Văn Sâm tiền thuốc men, chữa trị trong thời gian Sâm bị thương.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn