Có nên trồng hoa sữa trước nhà?

Gia đìnhThứ Tư, 01/11/2023 11:51:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người yêu mùi hương nồng nàn của hoa sữa, nhưng cũng không ít người "không chịu nổi" với mùi của loài hoa này, vậy có nên trồng chúng ở trước nhà?

Cây hoa sữa có tên khoa học là Alstonia Scholaris, thuộc họ Terminalia Catappal (bàng), loại cây này còn có một tên gọi khác nữa đó là cây mò cua.

Cây có nguồn gốc từ một số nước trong khu vực châu Á. Đây là giống thực vật thân gỗ nhiệt đới, kích thước thân nhỏ. Ở nước ta cây được trồng nhiều ở Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc.

Hoa sữa được trồng nhiều ở các khuôn viên công cộng, đường phố. (Ảnh minh họa)

Hoa sữa được trồng nhiều ở các khuôn viên công cộng, đường phố. (Ảnh minh họa)

Chiều cao trung bình của cây hoa sữa dao động từ 2 - 6m, một vài cây được tìm thấy trong rừng rậm nhiệt đới có chiều cao lên tới 40 m. Vỏ ngoài của cây hoa sữa có màu xám đen, dính nhiều chất nhầy màu trắng sữa.

Cây có nhiều cành nhánh, các cành nhánh của cây thường mọc đan xen nhau. Chính vì vậy, cây có hệ tán khá rộng và được trồng để che mát.

Hoa sữa là giống cây cho hoa lưỡng tính, chúng thường mọc thành chùm trên một cuống hoa dài. Hoa có màu trắng, vàng hoặc hồng tùy vào điều kiện sinh trưởng, mỗi bông hoa có khoảng 5 cánh. Hoa sữa có mùi thơm khá nồng nhất là vào ban đêm. 

Cây hoa sữa có tán cây tỏa rộng ở trên cao nên thích hợp để làm bóng mát tại khu dân cư, sân trường, công viên, khuôn viên hoặc trồng ở hai bên đường dọc các con phố. Cây hoa sữa có vẻ đẹp bên ngoài độc đáo, mùi thơm lại khá nồng nàn nên được nhiều người yêu thích.

Nhiều người trồng hoa sữa trước nhà. (Ảnh minh họa)

Nhiều người trồng hoa sữa trước nhà. (Ảnh minh họa)

Điều làm nên thương hiệu của cây hoa sữa không thể không nhắc tới là mùi hương nồng nàn của nó. Với nhiều người, đây chính là một mùi hương của phố phường, một mùi thơm đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng bởi mùi thơm quá nồng mà nhiều người bị khó chịu, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng. Thậm chí, mùi quá nồng khiến một số người bị váng đầu, viêm mũi dị ứng. 

Hoa sữa trồng theo mật độ dày sẽ khiến mùi hương đậm đặc, chất lượng không khí giảm xuống và khiến nhiều bệnh đường hô hấp như hen suyễn, viêm xoang càng thêm khó chữa.

Có nên trồng cây hoa sữa trước nhà? 

Hoa sữa được gắn liền với sự tích về mối tình đơn phương thầm lặng. Chính vì vậy, ý nghĩa hoa sữa chính là biểu tượng của tình yêu. Với những cành hoa nhỏ trắng li ti nở rộ thành từng chùm. Nó mang đến một cảm giác ngọt ngào nhưng đầy tình cảm thắm thiết của các cặp đôi yêu nhau. 

Mùa hoa sữa cũng chính là mùa được nhiều cặp đôi sắp cưới tranh thủ những tấm ảnh cưới đẹp lung linh lãng mạn. 

Hoa sữa là nguồn cảm hứng bất tận của người nghệ sỹ, thật không khó để bắt gặp hình ảnh hoa sữa nồng nàn, lãng mạn... trong những bài hát, bài thơ, truyện ngắn.

Thực tế, việc quyết định có nên trồng cây hoa sữa trước nhà hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào sở thích của gia chủ. Với những người đã trót đắm say mùi thơm của loại cây này, khi có khoảng sân rộng thì việc trồng một cây trước nhà là điều hoàn toàn khả thi.  

Ngược lại những người không thích mùi hoa sữa, cảm thấy hoa có mùi hắc, nồng, thì không nên trồng cây hoa sữa trước nhà. 

* Thông tin mang tính tham khảo

BẢO LINH(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp