Cô nàng gen Z tốt nghiệp đại học loại giỏi, sở hữu khối tài sản lớn ở tuổi 24

Chân dungThứ Ba, 19/03/2024 09:30:00 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút, thành tích học tập nổi trội, Phạm Mỹ Hạnh (SN 2000, Hà Nam) còn gây ấn tượng bởi khả năng kinh doanh nhạy bén dù còn rất trẻ.

Từ khi còn là học sinh cấp 3, Mỹ Hạnh đã yêu thích đặc biệt với văn chương. Nữ sinh từng tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, với mong muốn trở thành giáo viên. Bằng sự chăm chỉ, quyết tâm, Mỹ Hạnh thành công chinh phục tấm bằng Giỏi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội - chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Từ khi còn là học sinh cấp 3, Mỹ Hạnh đã yêu thích đặc biệt với văn chương. Nữ sinh từng tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, với mong muốn trở thành giáo viên. Bằng sự chăm chỉ, quyết tâm, Mỹ Hạnh thành công chinh phục tấm bằng Giỏi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội - chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Khi còn là sinh viên, Mỹ Hạnh không vì mải mê học tập mà bỏ lỡ các hoạt động ngoại khoá. Luôn được thầy cô, bạn bè đánh giá là cô gái hoà đồng, năng động, Mỹ Hạnh thử sức ở nhiều vị trí như: Trưởng ban văn thể 3 nhiệm kỳ từ 2019 - 2021 của CLB Thanh niên xung kích khoa Ngữ Văn; Cố vấn nhiệm kỳ 2022 của CLB thanh niên xung kích khoa Ngữ Văn.

Khi còn là sinh viên, Mỹ Hạnh không vì mải mê học tập mà bỏ lỡ các hoạt động ngoại khoá. Luôn được thầy cô, bạn bè đánh giá là cô gái hoà đồng, năng động, Mỹ Hạnh thử sức ở nhiều vị trí như: Trưởng ban văn thể 3 nhiệm kỳ từ 2019 - 2021 của CLB Thanh niên xung kích khoa Ngữ Văn; Cố vấn nhiệm kỳ 2022 của CLB thanh niên xung kích khoa Ngữ Văn.

10X đến từ Hà Nam nhận được nhiều bằng khen, giấy khen như: Bằng khen Sinh viên xuất sắc cấp trường thực tập THPT Cầu Giấy (Hà Nội); Giấy khen công tác Đoàn xuất sắc các năm 2018 – 2022 cấp khoa, cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giấy khen trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cấp khoa các năm 2018 - 2022, cấp trường các năm 2019, 2020.

10X đến từ Hà Nam nhận được nhiều bằng khen, giấy khen như: Bằng khen Sinh viên xuất sắc cấp trường thực tập THPT Cầu Giấy (Hà Nội); Giấy khen công tác Đoàn xuất sắc các năm 2018 – 2022 cấp khoa, cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giấy khen trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cấp khoa các năm 2018 - 2022, cấp trường các năm 2019, 2020.

Ngoài thời gian học tập, Mỹ Hạnh cũng thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, làm mẫu ảnh. Với cô gái trẻ, kiếm thêm thu nhập chỉ là mục tiêu nhỏ, hơn hết cô mong muốn được trau dồi kiến thức và kỹ năng để hoàn thiện bản thân hơn.

Ngoài thời gian học tập, Mỹ Hạnh cũng thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, làm mẫu ảnh. Với cô gái trẻ, kiếm thêm thu nhập chỉ là mục tiêu nhỏ, hơn hết cô mong muốn được trau dồi kiến thức và kỹ năng để hoàn thiện bản thân hơn.

Công việc khởi nghiệp đầu tiên mà Mỹ Hạnh lựa chọn là kinh doanh quán cà phê. Mỹ Hạnh tìm hiểu và đầu tư thêm chứng khoán, bất động sản. Ở tuổi 24, Mỹ Hạnh trải qua nhiều công việc khác nhau. Điều đó giúp Mỹ Hạnh hiểu rõ đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bản thân để lựa chọn những hướng đi phù hợp.

Công việc khởi nghiệp đầu tiên mà Mỹ Hạnh lựa chọn là kinh doanh quán cà phê. Mỹ Hạnh tìm hiểu và đầu tư thêm chứng khoán, bất động sản. Ở tuổi 24, Mỹ Hạnh trải qua nhiều công việc khác nhau. Điều đó giúp Mỹ Hạnh hiểu rõ đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bản thân để lựa chọn những hướng đi phù hợp.

“Có thành công, có vấp ngã nhưng em nghĩ rằng bản thân còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết nên luôn cố gắng hết mình. Dù tiến hay lùi cũng được, vẫn tốt hơn là mình cứ ngồi im đó và không làm gì”, Mỹ Hạnh cho hay.

“Có thành công, có vấp ngã nhưng em nghĩ rằng bản thân còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết nên luôn cố gắng hết mình. Dù tiến hay lùi cũng được, vẫn tốt hơn là mình cứ ngồi im đó và không làm gì”, Mỹ Hạnh cho hay.

Nhờ tài kinh doanh nhạy bén, hiện thu nhâp hàng tháng của 10X lên tới chín chữ số. Năm ngoái, cô nàng cũng "tậu" riêng cho mình căn chung cư ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và chiếc ô tô trị giá gần một tỷ đồng ở tuổi 23.

Nhờ tài kinh doanh nhạy bén, hiện thu nhâp hàng tháng của 10X lên tới chín chữ số. Năm ngoái, cô nàng cũng "tậu" riêng cho mình căn chung cư ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và chiếc ô tô trị giá gần một tỷ đồng ở tuổi 23.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Mỹ Hạnh bật mí muốn trở thành cô giáo dạy Văn đa tài. Vừa yêu thích công việc giảng dạy, vừa đam mê kinh doanh nên Mỹ Hạnh luôn phân bổ thời gian hợp lý để có thể làm tốt cả hai.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Mỹ Hạnh bật mí muốn trở thành cô giáo dạy Văn đa tài. Vừa yêu thích công việc giảng dạy, vừa đam mê kinh doanh nên Mỹ Hạnh luôn phân bổ thời gian hợp lý để có thể làm tốt cả hai. 

Minh Anh(Ảnh: NVCC)
Bình luận
vtcnews.vn