Cô giáo đánh mắng, nhéo tai học sinh tố cáo hiệu trưởng, lãnh đạo TPHCM yêu cầu xác minh

Giáo dụcThứ Bảy, 23/11/2019 10:44:00 +07:00

Lãnh đạo TP.HCM vừa chỉ đạo quận Tân Phú làm rõ đơn của cô giáo bị đuổi việc vì bạo hành nhiều học sinh, tố cáo hiệu trưởng trù dập mình.

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND quận Tân Phú khẩn trương chỉ đạo, kết luận nội dung tố cáo bà Đỗ Thị Sửu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) có hành vi làm trái các quy định của Nhà nước về thu chi tài chính, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lạm quyền trong hoạt động điều hành nhà trường.

UBND quận Tân Phú cần thông báo kết quả giải quyết tố cáo và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND và Thanh tra thành phố trong  30 ngày, kể từ ngày nhận được chỉ đạo.

Thành phố cũng yêu cầu UBND quận tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan thuộc Phòng GD&ĐT quận Tân Phú do phát hiệnvi phạm ở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh nhưng không tham mưu, đề xuất lãnh đạo quận xem xét, xử lý theo quy định.

co-giao-bao-hanh-hoc-sinh

 Cô giáo bạo hành nhiều học sinh ở TP.HCM bị buộc thôi việc vừa làm đơn tố cáo hiệu trưởng.

Ngoài ra, quận Tân Phú cũng cần kiểm tra, xác minh phản ánh của bà Nguyễn Hồng Hà - cô giáo vừa bị phát hiện bạo hành nhiều học sinh - về việc từ tháng 8/2018, nhà trường thể hiện mức lương nhân viên hợp đồng (trừ giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68) tại sổ bảo hiểm xã hội thấp hơn mức lương thực lĩnh trước đó, ảnh hưởng đến quyền lợi nhân viên.

Cô giáo Hà cũng tố cáo bà Đỗ Thị Sửu dùng quyền lực và lợi dụng phụ huynh để trù dập, đe dọa người tố cáo.

Như VTC News đưa tin, nghi ngờ con bị bạo hành, nhiều phụ huynh lớp 2/11, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh bí mật đặt camera trong lớp học, ghi lại tất cả hình ảnh từ ngày 27/8 đến 30/8 và phát hiện cô Hà chủ nhiệm lớp  bạo hành học sinh. Cụ thể, mỗi khi có em quên vở, làm bài sai hoặc không hiểu bài, cô giáo này lại đánh, nhéo tai và chửi mắng rất thậm tệ.

UBND quận Tân Phú quyết định kỷ luật buộc thôi việc với cô giáo Hà. Không đồng ý với mức kỷ luật này, bà Hà gửi đơn lên UBND TP.HCM và Bộ GD&ĐT để xin cứu xét.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn