Cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái: Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo xử lý trước 26/11

Giáo dụcChủ Nhật, 25/11/2018 11:22:00 +07:00

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT, cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái là vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến ngành, yêu cầu báo cáo kết quả xử lý chậm nhất là ngày 26/11.

Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT, vừa có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT Quảng Bình xác minh và phối hợp xử lý nghiêm việc cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái.

cucnhagiao

 

Văn bản chỉ rõ việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, yêu cầu tất cả học sinh trong lớp tát liên tiếp em Hoàng L.N. (sinh năm 2007) do học sinh này nói tục, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

"Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp xử lý nghiêm minh sự việc này; kiên quyết không để những giáo viên có những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nêu trên trong ngành", văn bản khẳng định.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cũng yêu cầu báo cáo kết quả xử lý chậm nhất là ngày 26/11.

Trả lời Zing.vn chiều 24/11, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thông tin theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, sở này đã tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên bắt học sinh tát bạn 231 cái để tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định. Quan điểm của bộ là kiểm tra, chỉ đạo, xử lý nghiêm vụ việc xảy ra ở trường THCS xã Duy Ninh.

Theo Tiền Phong, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình phối hợp lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình để xác minh thông tin, tìm hiểu vụ việc và tới thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình em H.L.N.

Hành động của cô giáo Thủy không phù hợp tác phong, ứng xử của nhà giáo, đã xâm hại cả về thể chất lẫn tinh thần em H.L.N và phần nào ảnh hưởng suy nghĩ và hành động của các em cùng lớp sau này. Hội đồng Đội Trung ương sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi kết quả xử lý vụ việc, đảm bảo thực thi đúng quyền trẻ em.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn