Có được dừng đèn đỏ ở làn rẽ phải?

Tin nhanh 24hThứ Hai, 09/10/2023 18:42:00 +07:00
(VTC News) -

Có được dừng đèn đỏ ở làn rẽ phải không là vấn đề được nhiều người tham gia giao thông quan tâm và dưới đây là thông tin giải đáp.

Khi tham gia lưu thông trên đường thì người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy tắc chung mà Luật giao thông đường bộ 2008 đã quy định, cụ thể người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn, phần đường quy định và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ: "Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. …"

Trên đường có nhiều làn đường khác nhau dành cho các loại phương tiện khác nhau với giới hạn tốc độ lưu thông khác nhau nên để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh thì người điều khiển phương tiện phải đi đúng làn đường của mình.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà việc dừng xe ở làn rẽ phải có thể bị xử phạt hoặc không. (Ảnh: B.L)

Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà việc dừng xe ở làn rẽ phải có thể bị xử phạt hoặc không. (Ảnh: B.L)

Nếu như muốn chuyển làn thì người đó phải bật tín hiệu xi nhan thông báo trước về việc chuyển làn và phải đảm bảo an toàn. Không chỉ việc di chuyển mà việc dừng xe chờ đèn đỏ người điều khiển phương tiện cũng phải dừng đúng làn của mình. Nếu như lái xe có ý định đi thẳng thì phải dừng ở làn đi thẳng không được lấn sang các làn khác.

Thông thường tại một số ngã tư đèn đỏ thì phương tiện có thể được rẽ phải nếu có tín hiệu cho phép tuy nhiên do lưu lượng xe quá đông kèm theo sự thiếu ý thức của một số bộ phận người tham gia giao thông đã lấn sang làn rẽ phải để dừng xe khiến cho các phương tiện phía sau không thể rẽ phải.

Điều này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là gây phiền toái đến cho người khác. Vì vậy, khi đến các ngã tư đèn đỏ, người điều khiển phương tiện không được dừng xe tại làn rẽ phải, nếu vẫn cố tình dừng xe tại làn này thì người đó có thể bị xử phạt.

Nếu ở ngã tư có cắm biển R.411 hoặc trên mặt đường có kẻ vạch thì làn bên phải chỉ dành cho rẽ phải, những người đứng chờ đèn đỏ như trên là phạm luật.

Nếu ở ngã tư không có biển R.411, không có vạch kẻ dưới lòng đường mà chỉ đơn thuần có biển “đèn đỏ được rẽ phải” thì người đứng chờ đèn đỏ ở làn này là không sai luật.

Tuy nhiên, trong thực tế giao thông, những người đứng chờ đèn đỏ nên chủ động nhường làn này cho xe muốn rẽ phải, nếu lưu lượng không quá đông đúc. Khi tham gia giao thông, không chỉ đúng luật mà còn cần xây dựng văn hóa giao thông không làm ảnh hưởng tới người khác.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn