'Có cán bộ cấp cao tác động làm sổ đỏ'

Thời sựThứ Năm, 04/12/2014 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Đó là nhận định của ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

(VTC News) – Đó là nhận định của ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. 

Sẽ thanh tra toàn bộ các dự án của chủ đầu tư “nhúng chàm”?

Như VTC News đã thông tin, ngày 1/12, UBND TP Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) tại Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm do Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư và dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp HAPULICO quận Thanh Xuân do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản HAPULICO làm chủ đầu tư.

Dựa trên kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội đã kết luận: “Có dấu hiệu của việc nhân viên của hai công ty phổ biến cho một số hộ dân nộp tiền làm sổ đỏ nhanh”. Tuy nhiên, việc nghi ngờ có đường dây làm sổ đỏ từ cấp cơ sở lên Sở Tài nguyên và Môi trường là không có cơ sở.

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Thanh tra thành phố chuyển toàn bộ hồ sơ cùng kết quả thanh tra cho Công an thành phố để điều tra sâu hơn.
 Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội trả lời phóng viên về việc cấp sổ đỏ.

Trong cuộc họp do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 2/12, ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng – chánh Thanh tra TP Hà Nội đã trao đổi liên quan đến kết luận thanh tra nói trên.

Ông Dũng cho biết, sở dĩ phía Thanh tra phải chuyển hồ sơ cho Công an điều tra tiếp là bởi trong quá trình làm việc, phía Thanh tra thành phố nhận được đơn thư phản ánh (không có chữ ký của người phản ánh) và 3 đoạn ghi âm ghi lại cuộc đối thoại của một số cá nhân.

Theo ông Dũng, Thanh tra thành phố chỉ là một cơ quan hành chính, không có đủ chức năng nghiệp vụ để xác minh, làm rõ về 3 đoạn ghi âm nói trên.

“Đây chỉ là chứng cứ gián tiếp để đối chiếu, chưa đủ cơ sở để kết luận vi phạm. Muốn coi những đoạn ghi âm này là chứng cứ để đấu tranh thì cần phải xác minh được giọng nói trong đó là của ai, nói ở đâu, vào thời điểm nào, thậm chí còn có thể liên quan đến việc tạm giữ, lấy lời khai… 

Trong khi đó, Thanh tra không có thẩm quyền, nghiệp vụ làm những việc đó. Chính vì thế, chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an để tiếp tục làm rõ, vì bên đó có nghiệp vụ điều tra”, ông Dũng nói.

Liên quan đến việc tại sao Thanh tra thành phố không tiến hành thanh tra thông tin hàng trăm người phải nộp tiền “bôi trơn” làm sổ đỏ tại tòa nhà TSQ thuộc địa bàn phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, ông Dũng cho biết, hiện quận Hà Đông đã thành lập một đoàn Thanh tra để làm rõ thông tin này. Trong khi đó, theo nguyên tắc thì 2 đoàn Thanh tra không được tiến hành thanh tra cùng một lúc. 

Trước một số ý kiến cho rằng, cần phải tiến hành thanh tra việc cấp sổ đỏ tại tất cả các dự án do các công Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản HAPULICO (những công ty có dấu hiệu tư vấn để người dân nộp tiền làm sổ đỏ nhanh) làm chủ đầu tư, ông Dũng nói: 

“Thông thường việc thanh tra được phân cấp rõ ràng. Tùy vào trường hợp mà Thanh tra thành phố mới vào cuộc. Chẳng hạn vụ việc xảy ra ở Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì và Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp HAPULICO có ý kiến nghi ngờ có đường dây làm sổ đỏ từ cơ sở lên Sở Tài nguyên và Môi trường nên Thanh tra thành phố mới vào cuộc. 

Nếu thông tin chỉ dừng lại ở việc “bôi trơn” sổ đỏ tại một sự án nào đó thì đã có thanh tra của quận, thanh tra ngành tiến hành thanh tra.”

3 cán bộ bị đình chỉ vì liên quan đến tiêu cực

Ngoài việc phát hiện nhân viên của công ty chủ đầu tư phổ biến cho người dân nộp tiền để có sổ đỏ nhanh tại Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì và Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp HAPULICO, UBND TP Hà Nội cũng kết luận rằng, nội dung phản ánh về việc chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ tại 2 dự án này là đúng.

Theo đó, có 27 hồ sơ tại dự Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì và 326 hồ sơ tại Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp HAPULICO được thẩm định và cấp chậm so với quy định. Đặc biệt, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm có 10 hồ sơ để lại để bổ sung mà không có lý do sát thực.
 Ông Phan Đăng Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nộ cho biết có cả cán bộ cấp cao tác động làm sổ đỏ.
UBND thành phố nhận định, có nhiều lý do dẫn đến tình trạng nói trên. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ giữa Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm và 2 chủ đầu tư nêu trên còn thiếu chặt chẽ, thiếu chủ động, kiểm tra, đôn đốc, giám sát…

Đặc biệt, một số cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về nghiệp vụ và thiếu tinh thần trách nhiệm.

 

Thậm chí có trường hợp cán bộ cấp cao tác động làm sổ đỏ. Tôi biết điều đó. Nhưng việc cấp sổ đỏ không phải nói cấp là cấp ngay được. Có trường hợp cấp được nhưng có trường hợp còn vướng chỗ này, chỗ khác theo quy định pháp luật.
Ông Phan Đăng Long
 
Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng – chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết, vào thời điểm đoàn Thanh tra xuống làm việc, phía UBND quận Nam Từ Liêm đã đình chỉ công tác đối với các bộ có liên quan để kiểm điểm. Được biết, số cán bộ này gồm 3 người, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cho biết, để tạo điều kiện cho người dân, tránh tiêu cực xảy ra, phía Sở Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng nhận trực tiếp hồ sơ của người dân để thẩm định và cấp “sổ đỏ”. “Dù chỉ 1 hồ sơ chúng tôi cũng nhận,” ông Nghĩa khẳng định.

Cũng theo ông Nghĩa, hồ sơ để làm “sổ đỏ” chỉ bao gồm 4 loại giấy tờ. Đối với mỗi bộ hồ sơ, Sở Tài Nguyên và Môi trường cũng chỉ thu khoảng 600 nghìn tiền phí thẩm định và phí địa chính. Trong vòng 20 ngày, việc thẩm định và cấp sổ đỏ sẽ hoàn tất.

“Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này (tháng 12/2014), nếu việc hồ sơ chậm được giải quyết một vài ngày so với quy định thì mong bà con thông cảm. Bởi hiện tại khối lượng công việc của chúng tôi rất lớn. Chỉ trong khoảng 4 tháng qua, chúng tôi đã nhận được tới hơn 30.000 bộ hồ sơ,” ông Nghĩa nói.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cho biết thêm, không phải trường hợp nào cũng có thể cấp sổ đỏ nhanh chóng được. Hiện nay, có những khu chung cư có rất nhiều hộ dân sinh sống tới 8 – 9 năm mà phía Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chưa thể cấp được sổ đỏ. Bởi tòa nhà này xây dựng không có giấy phép, không có ai đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân sống trong tòa nhà đó.

Liên quan đến việc cấp sổ đỏ, ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, phía Thanh tra thành phố đã làm hết khả năng trong việc xác minh thông tin người dân phải nộp tiền “bôi trơn” làm sổ đỏ. 

Ông Long cũng chia sẻ quan điểm với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ cố gắng cấp sổ đỏ cho người dân theo đúng quy định, trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, ngoài vấn đề tiêu cực, việc sổ đỏ chậm được cấp có thể vì lý do khách quan, do quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho hay, có cả trường hợp cán bộ cấp cao tác động với mong muốn người thân được cấp sổ đỏ. “Thậm chí có trường hợp cán bộ cấp cao tác động làm sổ đỏ. Tôi biết điều đó. Nhưng việc cấp sổ đỏ không phải nói cấp là cấp ngay được. Có trường hợp cấp được nhưng có trường hợp còn vướng chỗ này, chỗ khác theo quy định pháp luật,” ông Long nói.

Ông Phan Đăng Long cũng khẳng định, nếu có thông tin tiêu cực trong việc làm sổ đỏ, bản thân phía Thành ủy Hà Nội sẵn sàng vào cuộc xác minh và hỗ trợ người dân được làm sổ đỏ theo đúng quy định.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn