CLB Khánh Hòa hứa trả nợ, cầu thủ không đình công

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 08/12/2023 12:35:26 +07:00
(VTC News) -

Các cầu thủ Khánh Hoà sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với CLB Bình Dương sau cuộc họp sáng 8/12 với lãnh đạo địa phương.

Sáng 8/12, UBND Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Văn Hoá - Thể thao cùng với nhà tài trợ và CLB Khánh Hòa họp tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn. Theo đó, tiền lương tháng 9, 11 và tiền giày của đội bóng sẽ được thanh toán hết trong chiều nay và các khoản tiền lót tay đợt 1 sẽ được trả trước Tết Nguyên đán 2024. 

Đáp lại thiện chí từ phía lãnh đạo địa phương và các nhà tài trợ, cầu thủ CLB Khánh Hoà khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu và tập luyện. Trước mắt, họ sẽ chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 5 V.League cũng như các trận đấu còn lại trong tháng 12/2023. 

Cầu thủ Khánh Hoà sẽ không đình công. (Ảnh: VPF)

Cầu thủ Khánh Hoà sẽ không đình công. (Ảnh: VPF)

Tổng số tiền các cầu thủ bị nợ rất lớn, cũng lên đến con số trên 10 tỷ đồng. Họ chưa nhận được 2 tỷ đồng tiền thưởng thăng hạng hồi đầu mùa giải 2023.

Nhiều khoản tiền thưởng cho các trận đấu cũng chưa được thanh toán. Dù vậy, các cầu thủ Khánh Hòa chấp nhận không lấy các khoản thưởng do nằm ngoài khả năng chi trả của đội bóng. Họ chỉ mong được thanh toán phí lót tay.

Các cầu thủ còn bị nợ 70% tiền lót tay cho mùa giải trước, đây là khoản mà nhà tài trợ cũ phải trả nhưng đơn vị này bàn giao đội mà không thanh toán. Ở mùa giải mới, đơn vị tiếp quản cũng chưa thanh toán phần tiền phí lót tay cho giai đoạn lượt đi V.League 2023/2024.

Liên quan đến số tiền mùa giải trước vẫn còn bị nợ, phía lãnh đạo Sở Văn Hoá - Thể thao tỉnh Khánh Hoà đang nỗ lực để tìm tiếng nói chung với nhà tài trợ cũ. Đây là cách duy nhất để các cầu thủ có thể nhận được những khoản tiền mà họ đáng được nhận.

Ngay ở mùa giải này, 24 thành viên của CLB TP.HCM vừa viết tâm thư để đòi tổng số tiền nợ lên đến gần 30 tỷ đồng. Vấn đề của đội bóng này phần nào được tháo gỡ. Tuy nhiên, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đang tạo ra tác động tiêu cực đến với bóng đá Việt Nam nói chung và các đội bóng tại V.League.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn