CLB Hải Phòng bị phạt vì để CĐV xúc phạm trọng tài

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 07/11/2022 20:08:07 +07:00
(VTC News) -

Ban Kỷ luật VFF vừa đưa ra án phạt 30 triệu đồng với CLB Hải Phòng khi đội bóng này để CĐV của mình có hành vi xúc phạm trọng tài ở vòng 23 V-League.

Quyết định số 530/QĐ-LĐBĐVN ghi rõ: "Phạt CLB Hải Phòng 30.000.000 đồng do vi phạm công tác tổ chức để cổ động viên của CLB xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 3/11".

Sau khi CLB Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền ở thời điểm cuối trận đấu và Đinh Thanh Trung gỡ hoà 1-1 cho đội khách, trọng tài chính Trần Đình Thịnh bị các CĐV trên sân Lạch Tray công kích dữ dội. Dù đưa ra quyết định hoàn toàn chính xác nhưng ông Thịnh phải nhận nhiều lời nói xúc phạm thiếu văn hoá gây ảnh hưởng đến tinh thần.

CLB Hải Phòng bị phạt vì để CĐV xúc phạm trọng tài - 1

CĐV Hải Phòng công kích tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Chỉ tính riêng mùa giải năm nay, CLB Hải Phòng đã 3 lần bị Ban Kỷ luật VFF phạt vì những lỗi liên quan đến hành vi ứng xử của các CĐV. Trong trận đấu ở vòng 8 trên sân nhà trước CLB Bình Định, ban tổ chức sân Lạch Tray để CĐV Trần Tiến Dũng xuống sân và có hành vi túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

CLB Hải Phòng phải thi đấu không khán giả trên sân nhà 1 trận và bị phạt 70 triệu đồng. Nhưng sau đó 1 vòng đấu, CĐV Hải Phòng tiếp tục khiến cho cả SLNA và Hải Phòng bi phạt khi họ đốt pháo sáng trên sân Vinh.

Cũng sau vòng 23, Ban Kỷ luật VFF đưa ra án phạt khác dành cho CLB Đà Nẵng khi để bộ phận cáng thương trên sân di chuyển chậm và thiếu tích cực. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ bị cảnh cáo và không phải nộp tiền phạt.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn