CLB Hà Nội sắp chạm cột mốc 120 chiến thắng ở V-League

Thể thaoThứ Bảy, 31/03/2018 17:48:00 +07:00

Nếu giành chiến thắng trên sân của B.Bình Dương vào cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ chạm cột mốc 120 chiến thắng kể từ khi lên chơi ở V-League.

So với nhiều đội bóng có bề dày truyền thống khác, tuổi đời của Hà Nội FC tại V.League được xem là còn rất non trẻ. Năm 2009, đội bóng thủ đô mới thăng hạng giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đội bóng hiện được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm cũng mới chỉ trải qua 12 năm thành lập, tức là kém xa so với những B.Bình Dương, Sông Lam Nghệ An hay SHB Đà Nẵng…

Tuy nhiên Hà Nội FC lại đạt một hiệu suất chiến thắng ấn tượng ở mỗi mùa thi đấu tại V.League. Kể từ năm 2009 đến nay, họ là đội bóng duy nhất luôn duy trì trên 10 chiến thắng/mùa. Cũng nhờ vậy mà tính đến trước vòng đấu thứ 4, Hà Nội FC đã có được 119 thắng lợi tại V.League.

Ha Noi Hai Phong

 CLB Hà Nội là đội bóng chạm mốc 120 trận thắng nhanh nhất trong lịch sử V-League?

Nếu đánh bại B.Bình Dương trên sân khách vào chiều Chủ Nhật tới (1/4), Văn Quyết cùng các đồng đội sẽ chạm mốc 120 chiến thắng - cân bằng với thành tích của Hải Phòng.

Xét về phong độ và thực lực hiện tại, Hà Nội FC đang có nhiều lợi thế hơn so với B.Bình Dương. Họ là đội bóng duy nhất cho đến hiện tại ở mùa 2018 giành tối đa số điểm có được (6 điểm/2 trận) trong mỗi lần ra quân. Do vậy, cơ hội để đội bóng thủ đô tiến đến một cột mốc mới là hoàn toàn có thể.

Các đội bóng giành trên 100 chiến thắng trong lịch sử V-League (tính từ năm 2001)

1. SHB Đà Nẵng: 167 trận

2. B.Bình Dương: 154 trận

3. Sông Lam Nghệ An: 151 trận

4. HAGL: 148 trận

5. Long An: 127 trận

6. Hải Phòng: 120 trận

7. Hà Nội FC: 119 trận

8. FLC Thanh Hoá: 107 trận

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn