CLB Hà Nội mất ngoại binh quan trọng

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 19/06/2022 16:05:54 +07:00

Tiền vệ Djuro Zec của CLB Hà Nội bị đứt dây chằng chéo trước khi tham gia trận giao hữu với đội Phù Đổng và sẽ phải nghỉ thi đấu 9 tháng.

Djuro Zec đã ghi bàn nhưng gặp chấn thương và phải rời sân từ cuối hiệp một trận này. Theo kết quả chụp MRI được CLB Hà Nội thông báo, cầu thủ người Serbia bị đứt dây chằng chéo trước và sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Sau đó, Zec cần tối thiểu 9 tháng để phục hồi và trở lại thi đấu.

CLB Hà Nội mất ngoại binh quan trọng - 1

Djuro Zec (phải) chấn thương nặng ngay trước khi V.League 2022 trở lại.

Đây là tổn thất lớn với CLB Hà Nội khi đội chỉ còn khoảng 1 tuần chuẩn bị cho trận đá bù vòng 3 V.League 2022 (gặp Nam Định ngày 26/6). Đội bóng thủ đô nhiều khả năng sẽ có tính toán nhân sự mới trong thời gian chờ Zec hồi phục.

Djuro Zec sinh năm 1990, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FK Vojvodina Novi Sad. Anh bắt đầu đá chuyên nghiệp từ năm 2006 dưới màu áo TSK Temerin, có hơn 10 năm kinh nghiệm ở giải vô địch quốc gia Serbia. Đầu năm 2022, anh cập bến CLB Hà Nội và đá chính 3 trận kể từ đầu mùa. Trong sơ đồ của HLV Chun Jae-ho, Zec có thể thi đấu ở các vị trí trong hàng tiền vệ.

Trước đối thủ Phù Đổng, Djuro Zec đã cùng Vladimir Siladji và Phạm Tuấn Hải ghi bàn mang về thắng lợi 3-0 cho CLB Hà Nội. Cách đây không lâu, Zec cũng tỏa sáng giúp đội nhà vô địch giải giao hữu tứ hùng, nơi có sự hiện diện của CLB Hải Phòng, HAGL và Viettel.

Ngoài Djuro Zec, trường hợp chấn thương nặng gần nhất của CLB Hà Nội là hậu vệ Lê Văn Xuân. Anh bị đứt dây chằng chéo khi cùng U23 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp