CLB Hà Nội chính thức xin chuyển vào TP.HCM

Thể thaoThứ Sáu, 01/04/2016 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu được VFF và VPF chấp thuận, CLB Hà Nội sẽ chuyển tên thành Sài Gòn FC và sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà.

(VTC News) - Nếu được VFF và VPF chấp thuận, CLB Hà Nội sẽ chuyển tên thành Sài Gòn FC và sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà. 

Ngày hôm qua 31/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã nhận được văn bản từ CLB Hà Nội, với nội dung xin đổi tên và chuyển trụ sở đội bóng vào TP.HCM. 

Cụ thể, Công ty cổ phần bóng đá Hà Nội sẽ có thêm 2 cổ đông là doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM; đổi tên thành Công ty CP phát triển bóng đá Sài Gòn; trụ sở sẽ đặt ở địa chỉ số 31 đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM; vốn điều lệ là 25 tỉ đồng. Tên đội bóng CLB Hà Nội cũng sẽ đổi thành Sài Gòn FC và sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà. 

Ngọc Duy (áo hồng) cùng các đồng đội sẽ có 'hộ khẩu' TP.HCM (ảnh: Quang Minh)
 Ngọc Duy (áo hồng) cùng các đồng đội sẽ có 'hộ khẩu' TP.HCM (ảnh: Quang Minh)

Văn bản trên của CLB Hà Nội đang được Phòng pháp lý và Ban tổng thư kí VFF xin ý kiến từ Ban bóng đá chuyên nghiệp và Thường trực Ban chấp hành, trước khi có quyết định chính thức. Được biết, các thành viên trong Ban bóng đá chuyên nghiệp gồmcác ông Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Viễn, Cao Văn Chóng, Lê Ngọc Chức, Bùi Xuân Hòa, Nguyễn Quốc Hội và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất sớm, Sài Gòn FC sẽ có trận ra mắt khán giả TP.HCM trên sân Thống Nhất vào ngày 17/4 tới, trong trận đấu với QNK.Quảng Nam. 




Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn