CLB Công an Hà Nội cho HAGL mượn Bùi Tiến Dũng

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 26/02/2024 15:38:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ thành Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB HAGL theo bản hợp đồng chuyển nhượng dạng "cho mượn" có thời hạn hết mùa giải 2023/2024.

HAGL vừa mượn thành công 3 cầu thủ từ CLB Công an Hà Nội gồm tiền vệ Huỳnh Tấn Tài, trung vệ Trần Quang Thịnh và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đây là giải pháp tăng cường cho các vị trí phòng ngự được xem là điểm yếu của của HAGL ở mùa giải năm nay.

Ở vị trí thủ môn, đội bóng phố núi chỉ có Phan Đình Vũ Hải phần nào mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cần thêm sự lựa chọn và Bùi Tiến Dũng là cái tên đáp ứng được yêu cầu.

Như vậy, HAGL đang có 4 thủ môn là Vũ Hải, Tiến Dũng, Trần Trung Kiên và Dương Văn Lợi, Trong khi đó, Huỳnh Tấn Tài có thể đá tiền vệ phòng ngự, tiền vệ biên và hậu vệ biên. Trong khi đó, tuyển thủ U23 Việt Nam Quang Thịnh làm dày thêm lực lượng cho vị trí trung vệ của HAGL.

Bùi Tiến Dũng gia nhập HAGL.

Bùi Tiến Dũng gia nhập HAGL.

Trước đó, đội bóng phố Núi chia tay hai tiền đạo Martin Dzilah và Jhon Cley. Martin Dzilah gây thất vọng khi không ghi được bàn thắng nào. Anh chơi 3 trận trước khi nghỉ từ vòng 4 V.League do chấn thương. Trong khi đó, Jhon Cley không để lại nhiều dấu ấn. Cầu thủ này chỉ ghi 1 bàn trong 8 trận đấu cho HAGL.

Hai cầu thủ được đăng ký thay thế là trung vệ Gabriel Dias và tiền đạo Joao Veras. Gabriel Dias sinh năm 1997, từng chơi 14 trận trong màu áo Athletic Club ở giải Serie D (Brazil). Dias cũng từng thử việc ở CLB Công an Hà Nội nhưng không được ký hợp đồng.

Joao Veras sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp ở CLB XV de Piracicaba (Brazil) trước khi chuyển sang Ponte Preta (Bồ Đào Nha). Trong 42 trận thi đấu cho Ponte Preta, anh ghi 6 bàn thắng.

Ở vòng 11 V.League, HAGL sẽ có chuyến làm khách rất quan trọng trên sân của Khánh Hoà - đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Cả 5 tân binh của đội bóng này đều đủ điều kiện để vào sân. Nếu thua Khánh Hoà, cơ hội trụ hạng sẽ nhỏ đi rất nhiều với HAGL.

Sau trận đấu trên sân 19/8, CLB HAGL sẽ có thêm một trận đấu khó khăn nữa trên sân của CLB Đông Á Thanh Hoá. Kể từ thời điểm làm HLV trưởng HAGL, ông Vũ Tiến Thành vẫn chưa có chiến thắng nào cùng đội bóng mới.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn