CLB CAND tổ chức lễ mừng công thăng hạng V-League 2023

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 02/11/2022 21:44:16 +07:00
(VTC News) -

Chiều nay 2/11, Bộ Công an tổ chức Lễ mừng công Câu lạc bộ bóng đá CAND vô địch giải hạng Nhất 2022 và giành quyền thăng hạng V-League 2023.

Giải hạng Nhất quốc gia 2022 khép lại với chức vô địch và tấm vé thăng hạng dành cho CLB bóng đá CAND. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, một đội bóng của ngành Công an mới trở lại sân chơi chuyên nghiệp số 1 của bóng đá Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, huấn luyện và thi đấu của CLB bóng đá CAND trong mùa giải vừa qua. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc được Cục Công tác đảng và công tác chính trị tặng Giấy khen.

CLB CAND tổ chức lễ mừng công thăng hạng V-League 2023 - 1

Bộ Công an tổ chức lễ mừng công cho CLB CAND.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, CLB CAND đã nỗ lực, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu, hoàn thành mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp. Đây là niềm vui, là thành tích mang dấu ấn lịch sử của thể thao CAND nói chung và bóng đá CAND nói riêng trong 20 năm trở lại đây.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nói: "Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn về tiềm lực tài chính, lực lượng cầu thủ, cơ sở vật chất sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, CLB bóng đá CAND đã nỗ lực, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu và hoàn thành xuất sắc mục tiêu do lãnh đạo Bộ Công an giao".

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích mà lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ, nhân viên của CLB bóng đá CAND đã đạt được trong mùa giải năm nay. 

CLB CAND tổ chức lễ mừng công thăng hạng V-League 2023 - 2

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ mừng công.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dù bước đầu có được thành công nhưng CLB bóng đá CAND còn nhiều nội dung, tiêu chí chưa đạt được theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng CLB CAND muốn tiến lên chuyên nghiệp thực sự thì còn rất nhiều việc phải làm và cần phải giải quyết ngay.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị, các đơn vị chức năng của Bộ Công an khẩn trương triển khai các nội dung của Đề án phát triển CLB bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo các quy định của pháp luật, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trước mắt, cần tiến hành chuyển đổi mô hình của đội bóng từ đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp. Cùng với đó, việc chuẩn bị về nhân sự, bộ máy hoạt động, tài chính cũng như các cầu thủ đáp ứng với yêu cầu thi đấu tại V-League 2023 cần được triển khai trong thời gian tới. 

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn