Trương Mỹ Lan bật khóc tại toà, nói chỉ nắm khoảng 5% cổ phần SCB 0
Trương Mỹ Lan khai chỉ nắm giữ khoảng 5% cổ phần Ngân hàng SCB, còn lại đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài khoảng 30%, không nắm 91% như cáo trạng nêu.
Trương Mỹ Lan khai chỉ nắm giữ khoảng 5% cổ phần Ngân hàng SCB, còn lại đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài khoảng 30%, không nắm 91% như cáo trạng nêu.
Phiên tòa phúc thẩm ngày 12/3 xét xử vụ cựu quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận bị hoãn, do đại diện Viện Kiểm sát bận công tác đột xuất.
Phiên toà xét xử phúc thẩm các đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng sẽ được mở vào ngày mai, tuy nhiên, trước ngày diễn ra phiên toà, 3 bị cáo có đơn xin hoãn.
Bị cáo Nhàn cho rằng nhận tiền thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn 4 lần tổng cộng 5,2 triệu USD nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng và nhiều lần liên hệ trả lại.
Sau khi nghỉ việc, cựu Trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB Phạm Thu Phong được Trương Mỹ Lan hỗ trợ 20 tỷ đồng "quà nghỉ việc".
Nguyễn Minh Quân chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán kit xét nghiệm COVID-19 cho Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong gây thiệt hại hơn 14,9 tỷ đồng.
Bị cáo Dương Tấn Trước khai được Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ đồng và đề xuất lập danh sách những người đang nợ tiền để đòi tiền, khắc phục hậu quả vụ án.
Ông Huỳnh Chiếm Phái – người bị oan sai 43 năm nước, hiện đã qua đời được VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường hơn 1,67 tỷ đồng.
HĐXX vừa tuyên án đối với hai bị cáo Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích liên quan vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt xảy ra hồi tháng 3/2022.
Viện KSND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đưa ra đề nghị về mức án dành cho hai bị cáo Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích.
Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận hành vi và giữ nguyên lời khai tại tòa, đồng thời khai "Ngân hàng SCB là công cụ để Trương Mỹ Lan trục lợi".
Sáng nay (7/3), TAND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đưa ra xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ gia đình ở TP Huế đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt.
Sau khi VKS hoàn tất phần công bố toàn bộ cáo trạng, HĐXX đã yêu cầu phiên dịch viên dịch lại phần cáo trạng liên quan cho bị cáo Chu Lập Cơ nghe bằng tiếng Anh.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt nhận 500 triệu đồng từ Việt Á, gia đình đã khắc phục hậu quả toàn bộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 36 tháng tù treo.
Nguyễn Dạ Thảo - nhân viên ngân hàng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền hơn 15 tỷ đồng, lĩnh mức án 11 năm tù.
Nhận túi quà trong có 1,1 tỷ đồng từ Việt Á, cựu Kế toán Trưởng phòng tài chính, CDC Hà Nội mang thẳng lên phòng cựu Giám đốc CDC Hà Nội, rồi nhận chỉ đạo chia tiền.
Bước qua phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu 10 phương thức, thủ đoạn Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng để "rút ruột" 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.
6 bị cáo từ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang vào Phú Yên cho vay lãi nặng số tiền gần 1,8 tỷ, lãi suất gần 600%/năm.
Trong phần khai lý lịch trước toà, Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ và Trương Huệ Vân cho biết sức khoẻ ổn định, nghe rõ cáo buộc.
Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB.
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các bị cáo khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
HĐXX đánh giá Đỗ Trung Hưng và Lê Anh Tuấn công tác trong ngành công an nhưng vi phạm pháp luật, do đó cần xử phạt bằng bản án nghiêm khắc.
Đặng Thị Hàn Ni lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Căn cứ vào nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Văn Sỹ từ 24 tháng - 30 tháng tù, Hàn Ni từ 18 tháng - 24 tháng tù.
Với cáo buộc đưa thông tin sai sự thật, xâm phạm bí mật đời tư Nguyễn Phương Hằng, Hàn Ni nói mình đưa thông tin đúng sự thật nhưng có thể do nhận thức chưa phù hợp.
Bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đưa lên không gian mạng thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của vợ chồng Nguyễn Phương Hằng.
Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ và mang thai, nhưng Lan Anh lại thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 9 nạn nhân.
Bị cáo Trương Quang Việt, cựu Giám đốc CDC Hà Nội có đơn xin hoãn phiên toà vì vừa nhập viện điều trị do bị huyết áp cao, tiền đình.
Không có khả năng trả nợ, Huỳnh Ngọc Trọng thuê xe ô tô rồi làm giả giấy chứng nhận đăng ký để mang đi cầm cố.
Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) xin vắng mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Hàn Ni với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.