Chuyện tình kỳ lạ của NSND Minh Hằng với người chồng tiến sĩ toán học

Sao ViệtChủ Nhật, 14/03/2021 14:18:00 +07:00
(VTC News) -

Để có thể cưới được NSND Minh Hằng, tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ phải theo đuổi chị đến cả chục năm trời.

NSND Minh Hằng vừa thông báo, chồng chị, tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ, qua đời sáng 14/3 sau một thời gian lâm bệnh nặng, thọ 76 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức ngày 16/3 tại Nhà tang lễ số 1 Trần Vỹ - Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Rất nhiều nghệ sĩ đã chia buồn với mất mát này của NSND Minh Hằng như Bảo Thanh, Hồng Đăng, Quang Minh, Trịnh Lê Anh, Phùng Tiến Minh...

Chuyện tình kỳ lạ của NSND Minh Hằng với người chồng tiến sĩ toán học - 1

NSND Minh Hằng và chồng, tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ.

Đây là người chồng thứ hai của NSND Minh Hằng sau mối duyên đầu của chị với một chàng trai Hà Nội. Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ chỉ vì không hợp nhau, để lại nhiều vết thương lòng khiến Minh Hằng co mình lại, không dám tiến tới với người đàn ông nào khác. Mãi 25 năm sau, đến tuổi đã xế chiều, NSND Minh Hằng mới kết hôn với tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ và có cuộc sống bình yên, vui vẻ từ đó.

Để nhận được cái gật đầu của chị, tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ đã phải kiên trì theo đuổi gần 10 năm trời. NSND Minh Hằng từng kể: "Lúc ấy tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với một tiến sĩ toán học? Bởi tôi đã vấp ngã một lần rồi, cũng đã sống một mình gần 25 năm, nếu không suy nghĩ chín chắn, sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa".

TS Tuệ là người của dòng họ Nguyễn Huy nổi tiếng ở Hà Tĩnh, dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao xưa nay. Ngoài toán học, ông còn am hiểu về lịch sử dân tộc và biết làm thơ. Cũng giống chị, ông từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng.

Tuy không am hiểu về lĩnh vực khoa học nhưng Minh Hằng biết TS Tuệ là người có tài và làm được việc. Những dự định ông ấp ủ đều đã thành công. Bản thân ông, từ khi hai người còn là bạn bè, vẫn luôn dành thời gian đi xem các vở của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi NSND Minh Hằng công tác, nhất là vở có chị diễn. Đây là cách ủng hộ và chứng minh quyết tâm của mình trong việc chinh phục trái tim người phụ nữ đã qua một lần đau khổ vì hôn nhân..

Nhắc đến ông xã của mình, NSND Minh Hằng từng mãn nguyện nói: "Chẳng chê chồng điểm nào". Chị cũng rất yêu thương con riêng của chồng và cảm thấy hạnh phúc khi được các con coi như mẹ ruột. Những đứa con của họ đều đã đi làm và xây dựng gia đình, thỉnh thoảng đưa các cháu về thăm ông bà.

Sau khi về hưu, hầu hết thời gian rảnh rỗi, Minh Hằng đều dành cho bạn đời. Chị thích công việc nội trợ và trang hoàng nhà cửa, vườn tược.

Những ngày hưu trí, hai vợ chồng chuyển về sống trong khu trang trại rộng lớn ở Hoài Đức (Hà Nội), trồng nhiều loài hoa, cây ăn quả, nuôi rất nhiều mèo, chó, khỉ, gà...

Về tài sản của mình, Minh Hằng từng thổ lộ: "Ối giời ơi, cứ đồn đại vớ vẩn thế thôi chứ làm gì có, chỉ đủ sống thôi. Nhưng mà đất nhà tôi rộng mênh mông thật, tôi có điều kiện hơn nhiều bạn khác, vì tôi lấy chồng thì chồng tôi cũng đã đầy đủ mọi thứ rồi. Điều này giúp tôi thủng thẳng mà đi diễn, không cần phải bon chen để kiếm tiền bằng mọi cách". 

Minh Hằng cũng từng tự hào khoe: "Chồng tôi luôn tạo mọi điều kiện để tôi không phải vất vả kiếm tiền".

Chuyện tình kỳ lạ của NSND Minh Hằng với người chồng tiến sĩ toán học - 2

NSND Minh Hằng.

NSND Minh Hằng (sinh năm 1964) được biết đến qua các vai Táo quân trong chương trình hài kịch Gặp nhau cuối năm cũng như nhiều vai diễn khác trong sự nghiệp của mình. Chị từng tham gia Đứa con tôi (đạo diễn Khải Hưng) - bộ phim truyện đầu tiên đạt giải thưởng Liên hoan Phim toàn quốc 1983.

Minh Hằng là diễn viên khóa I của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng khóa với NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung. Chị được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997, danh hiệu NSND năm 2019, sau 3 năm nghỉ hưu.

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp