Chuyển nhượng 23/7: De Rossi sang Anh diệt "Quỷ đỏ"?

Thể thaoThứ Hai, 23/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Man City đưa De Rossi vào “tầm ngắm” trong khi Montpellier làm khó AC Milan khi đòi 42 triệu euro cho Yanga-Mbiwa…

(VTC News) – Man City đưa De Rossi vào “tầm ngắm” trong khi Montpellier làm khó AC Milan khi đòi 42 triệu euro cho Yanga-Mbiwa…

1. Đối thủ số một của Man United, Man City đưa De Rossi vào “tầm ngắm”.
Những tin đồn chuyển nhượng liên quan tới De Rossi xuất hiện liên tục trên các mặt báo thể thao Italia thời gian qua. Theo đó, đương kim vô địch Premier League Man City chuẩn bị gửi tới AS Roma đề nghị chuyển nhượng tiền vệ De Rossi với giá 25 triệu bảng. Đây là động thái mới nhất từ đội chủ sân Etihad nhằm cạnh tranh với "Bầy Quỷ đỏ" trước thềm mùa giải mới.
Man City vẫn chưa có tân binh nào kể từ đầu hè 2012. Trong khi đó, kình địch hàng xóm đã có được bộ đôi Shinji Kagawa, Nick Powell - cả hai đều là tiền vệ công.
De Rossi còn hạn hợp đồng với Roma tới tháng 6/2017.

2. Montpellier đòi 42 triệu euro cho Yanga-Mbiwa. Những nỗ lực muốn có Yanga-Mbiwa để thay thế Thiago Silva của Milan có thể đổ vỡ khi Chủ tịch CLB Montpellier đòi giá trên trời cho Yanga-Mbiwa. Trong lần phát biểu mới đây trước báo giới, Chủ tịch Louis Nicollin tuyên bố: “Chúng tôi không quan tâm đến số tiền của PSG nhưng chỉ biết Milan muốn có Yanga-Mbiwa thì phải trả cho chúng tôi bằng với số tiền mà họ đã nhậ từ PSG cho thương vụ Thiago Silva”.

3. Inter muốn đổi Pazzini lấy Matri. Theo truyền thông Italia thì Juventus muốn đem đổi ngang Krasic lấy Pazzini và họ không chấp nhận điều kiện gì thêm từ phía Inter. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza đã đề nghị Juve phải để Matri đi theo chiều ngược lại nếu Pazzini đến Turin. Thế nhưng Matri lại là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Conte và do đó Juve chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối vụ này.

Inter muốn đổi Pazzini lấy Matri của Juventus 

4. Barca vẫn chưa đòi nợ được Milan vụ Ibra. Theo tiết lộ của báo chí Tây Ban Nha, Milan dù đã bán Ibra với bộn tiền nhưng vẫn còn nợ Barca một khoản tiền lên đến 8 triệu euro khi chiêu mộ cầu thủ này vào hồi năm 2011. Trong cuộc báo cáo tài chính cuối năm vừa của Barca được tổ chức vào hôm thứ Sáu (20/7) vừa qua, Phó Chủ tịch của Barca là Javier Faus đã thông báo Milan nợ Barca 8 triệu euro cho thương vụ Ibra dù rằng giờ đây tiền đạo Thụy Điển không còn thuộc về San Siro.

5. Anzhi phủ nhận chuyện liên hệ với Sneijder và Maicon. Trong một thông báo chính thức trên trang chủ, Anzhi đã phủ nhận những thông tin cho rằng họ đang tiến hành đàm phán với Sneijder và Maicon nhằm đưa họ về Nga.

Bản thông báo khẳng định: “Liên quan đến những tin đồn trên các phương tiện truyền thông nói rằng Anzhi đang thương lượng với Wesley Sneijder và Maicon, chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả những thông tin trên hoàn toàn sai lầm”.


Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn