Chuyển nhượng 18/6: Sao gốc Việt khó về MU

Thể thaoThứ Ba, 18/06/2013 06:23:00 +07:00

(VTC News)-M.U liên tục gặp trở ngại, Monaco hỏi mua hàng thải của Man City, Mourinho hứng thú với luật công bằng tài chính là những tin chính buổi sáng hôm nay

(VTC News)-M.U liên tục gặp trở ngại, Monaco hỏi mua hàng thải của Man City, Mourinho hứng thú với luật công bằng tài chính là những tin chính buổi sáng hôm nay.


M.U liên tục gặp trở ngại

M.U đang bị làm khó khi TGĐ Juve Beppe Marota bất ngờ cho biết họ đang soạn thảo bản hợp đồng mới dành cho Marchisio, điều hoàn toàn trái ngược so với những gì báo giới Italia đã đưa tin. Trước đó, có tin Juve đã từ chối tăng lương và đồng ý cho M.U tiếp cận Marchisio.

Ngoài ra, BLĐ Newcastle đã khẳng định rằng sao gốc Việt Yohan Cabaye không phải để bán trước những tin đồn M.U đang ve vãn anh.

Yohan Cabaye-sao gốc Việt nổi tiếng nhất
 Yohan Cabaye-sao gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới bóng đá

Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, phóng viên Robin Bairner của Goal tiết lộ Yohan Cabaye đã vượt qua buổi kiểm tra y tế ở Monaco và chuẩn bị đặt bút kí vào một bản hợp đồng dài hạn có giá trị lớn. Mức giá mà Monaco đưa ra cho trường hợp này là 25 triệu bảng và ông chủ Newcastle đã gật đầu tắp lự. Tuy nhiên, sau đấy, các bên liên quan từ chối lên tiếng xác nhận thông tin này.

Cabaye gia nhập Newcastle hè 2011 với phí chuyển nhượng khoảng 4,3 triệu bảng. Sao gốc Việt này đã chơi 73 trận cho Chích chòe, ghi được 11 bàn và có 11 đường chuyền thành bàn.

Quỷ đỏ được an ủi phần nào khi mới đây tiền vệ PSV Eindhoven Kevin Strootman thừa nhận anh chỉ muốn tới Anh bất chấp sự quan tâm từ khắp châu Âu. Người đại diện của Strootman khẳng định: “Anh ấy đang muốn tới Anh vì nơi đó phù hợp với phong cách chơi mạnh mẽ của anh ta hơn.”.
Man City tống khứ hàng thải
Theo những thông tin từ Caught Offside, Monaco đang ve vãn Calors Tevez và Samir Nasri, những cầu thủ đang không có tương lai ổn định tại Etihad. Được biết, Man City vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trong việc ký tiếp bản hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa giải sau của Tevez. 
Chính tiền đạo này cũng tỏ ra lo lắng khi trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh Cooperativa ở Argentina: “Tôi thực sự không biết tương lai của tôi sẽ thế nào. Tôi đang phải chờ đợi”.  Trong khi đó, Nasri đã được chào bán với giá 17 triệu Bảng và Monaco sẵn sàng đáp ứng được con số đó để đưa anh trở lại nước Pháp.
Ở khía cạnh khác thì Isco vừa mới xác nhận rằng anh sẽ chỉ chọn Real Madrid hoặc Manchester City làm bến đỗ mới. Tờ Guardian dẫn lời Isco: “Đó là hai CLB quan tâm tới tôi nhất. Họ đều là những CLB lớn. Tôi hy vọng rằng bất cứ điều gì tôi chọn sẽ là tốt nhất dành cho tôi và Malaga”.

Isco cũng dành vài lời nói về Manuel Pellegrini: “Ông ấy là một HLV vĩ đại với những gì ông ấy đã làm cho Malaga. Sự thật thì trong 2 năm qua, ông ấy đã mang lại rất nhiều điều cho tôi”.
Mourinho
Mourinho hứng thú với Luật công bằng tài chính của UEFA 

Luiz tìm cách rời Chelsea
Cánh cửa rời khỏi Stamford Bridge đã mở ra đối với trung vệ David Luiz khi mới đây đích thân tuyển thủ Brazil thừa nhận rằng anh cảm thấy rất hứng thú với những kế hoạch đầy táo bạo của đại gia nước Pháp Paris Saint-Germain. Luiz tiết lộ: “Tôi đã nói chuyện rất nhiều về PSG và những kế hoạch của họ cùng với các đồng đội Brazil. CLB đó đang thi đấu rất ấn tượng tại Ligue 1 và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Lucas Moura, Thiago Motta, Maxwell, Thiago Silva.”. 
Thêm vào đó, Jose Mourinho vừa cho rằng luật công bằng tài chính của UEFA như một động lực để ông phải suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để chi tiêu hợp lý chứ không phải là một trở ngại. Mou nói trên Sky Sport: “Những hành động sai lầm sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Vì thế bạn cần phải chặt chẽ hơn hơn trong lĩnh vực tài chính cũng như có một cái nhìn khác về đào tạo trẻ. Chúng tôi cần giữ được sự ổn định của đội bóng”. 
Nếu đúng như lời Mou khẳng định thì để có được “sự ổn định” trên thị trường chuyển nhượng thì rất có thể Chelsea sẽ phải bán bớt đi những cái tên trong đội hình hiện tại. Bởi vì, cái giá của Andre Schurrle với những mục tiêu Edinson Cavani, Hulk và Wesley Sneijder sẽ vượt quá 70 triệu bảng, con số lớn hơn những gì ông chi tiêu ở lần đầu tiên tới Chelsea vào năm 2004.
Zidane
Zidane chưa đủ sức dẫn dắt Real Madrid
Zinedine Zidane chưa sẵn sàng với công tác huấn luyện
Với việc PSG đã đẩy số tiền mà Real Madrid phải trả để có được Carlo Ancelotti lên 7,5 triệu euro, nhiều ý kiến cho rằng BLĐ Los Blancos nên giao chiếc ghế HLV trưởng cho Zinedine Zidane. Tuy nhiên, cựu chủ tịch Real Madrid, Mariano Garcia Remon đã cho rằng Zidane chưa được trang bị những điều cần thiết để đảm nhiệm vai trò như một HLV. 
Ông nói: “Để dẫn dắt Real đòi hỏi phải có một trách nhiệm đặc biệt. Đó là một việc phức tạp và những người ở đây luôn mong đợi một kết quả. Còn quá sớm để nói rằng Zizou sẽ dẫn dắt Real. Ngoài ra, không thể để một bản hợp đồng dài hơi kết thúc với những con số tiêu cực như những gì mà ta đã có với Mourinho”.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn