Chuyên gia: Tuyển Việt Nam nhập cuộc sai lầm

Thể thaoThứ Năm, 22/05/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhập cuộc quá thận trọng là sai lầm dẫn đến thất bại của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan.

(VTC News) – Nhập cuộc quá thận trọng là sai lầm dẫn đến thất bại của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan.


Nhập cuộc sai lầm

 Chuyên gia Trần Văn Mui
Trước khi trận play-off giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra, cựu hậu vệ cánh xuất sắc của bóng đã nữ Việt Nam Văn Thị Thanh đã tỏ ra lo ngại về việc hàng thủ Việt Nam có thể mắc sai lầm. Và thực tế, những gì mà HLV của Phong Phú Hà Nam nghĩ tới đã thành hiện thực. Chúng ta lại để thua Thái Lan với hai bàn thua giống như ở trận chung kết SEA Games 27.

Bàn đầu là tình huống bọc lót không ăn ý giữa Nguyễn Thị Nga và Hải Hòa dẫn đến việc Kanjana có cơ hội mười mươi để dứt điểm trong vòng cấm. Bàn thứ 2 là tình huống mất tập trung của thủ thành Kiều Trinh trước pha căng bóng chới với của Kanjana bên cánh phải.

Tuy nhiên trước khi nhận 2 bàn thua đầu hiệp 2, không ít chuyên gia cho rằng, tuyển nữ Việt Nam đã chọn cách tiếp cận trận đấu sai lầm dẫn đến hàng thủ bị sức ép mà mắc lỗi.

“HLV Trần Vân Phát đã thận trọng quá mức khi bố trí một đội hình lùi sâu phòng ngự. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta nhường sự kiểm soát trận đấu cho đối phương. Và khi sức ép dồn lên hàng phòng ngự vốn già nua (ngoại trừ Chương Thị Kiều còn trẻ), chúng ta đã mắc sai lầm.” – Chuyên gia Trần Văn Mui cho biết.

“Với lợi thế sân nhà, được truyền lửa từ khán đài, thì đáng ra chúng ta phải dồn lên, gây sức ép ngay từ đầu, khiến hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm. Cách đá này sẽ khỏa lấp đi điểm yếu của Việt Nam trong phòng ngự. Tiếc rằng, chúng ta chọn điều ngược lại. Sau hiệp 1 bị gây sức ép, tưởng rằng sang hiệp 2 chúng ta sẽ phải điều chỉnh. Nhưng mọi thứ vẫn thế và chúng ta đã phải trả giá. Những thay đổi về sau là quá muộn”. – Nhận định của nhà báo Huỳnh Sang.

Tâm lý yếu

Nhà báo Huỳnh Sang
Rất nhiều tình huống chuyền dài không địa chỉ, rất nhiều tình huống phá bóng ngay cả khi cầu thủ bạn không hề gây áp lực… Đó là bằng chứng rõ nét của một tuyển Việt Nam bị thận trọng hóa quá mức và cái chân quá cứng vì áp lực tâm lý đè nặng.

“ĐT nữ Việt Nam không có nhiều dịp thi đấu trong sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà như trận này. Bên cạnh đó sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ cả nước đã vô tình tạo thành áp lực, khiến đội bóng của chúng ta không còn là chính mình.

Trong một cuộc đấu quyết định, khi trình độ hai đội ngang nhau thì tâm lý thi đấu sẽ đóng vai trò quyết định cuộc chơi. Thái Lan đã tận dụng tốt lợi tế tâm lý để đánh bại Việt Nam”. – Nhà báo Huỳnh Sang khẳng định.

 
Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn