Chuyên gia lý giải nguyên nhân Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc

Đời sốngThứ Sáu, 02/02/2024 11:34:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia chỉ ra các nguyên nhân khiến bầu trời Hà Nội sáng 2/2 mù mịt sương, không khí ô nhiễm.

Video: Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia lý giải hiện tượng Hà Nội mù mịt sương trong sáng 2/2

Sáng 2/2, nhiều người bất ngờ khi thấy bầu trời Hà Nội chìm trong lớp sương mù trắng xóa, có thời điểm chất lượng không khí được đánh giá ô nhiễm nhất thế giới.

Ngoài ra, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm từ nhiều ngày nay cũng khiến cuộc sống của người dân Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc đồng bằng Bắc Bộ bị đảo lộn, ảnh hưởng sức khoẻ.

Lý giải về hiện tượng thời tiết này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, những ngày qua không khí ẩm từ vịnh Bắc Bộ theo đới gió Đông Nam ở rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu lệch Đông.

Không khí lạnh liên tục bổ sung nhưng chỉ ở lớp mỏng sát bề mặt khiến nhiệt độ bề mặt thấp hơn so với nhiệt độ ở khoảng độ cao 900m, tạo ra lớp nghịch nhiệt, khiến không khí, bụi bẩn, hơi ẩm bị dồn nén ở lớp sát mặt đất gây ra hiện tượng mưa phùn, sương mù và ô nhiễm không khí.  

Bên cạnh đó, trời lặng gió khiến không khí ít bị xáo trộn, tập trung ở bề mặt.

"Sương mù ở nước ta thường xảy ra vào các tháng từ cuối mùa thu đến cuối mùa xuân, nhiều và mạnh nhất vào các tháng mùa đông nên hiện tượng sương mù như hiện tại là bình thường.

Trong điều kiện sương mù, mưa phùn kèm ô nhiễm không khí, người dân cần lưu ý khi hoạt động ngoài trời, bảo vệ sức khoẻ. Khi tham gia giao thông, đặc biệt trên quốc lộ, mọi người cần kiểm soát tốc độ trong trường hợp tầm nhìn hạn chế", ông Lâm khuyến cáo.

Sương mù dày đặc bao trùm Hà Nội sáng 2/2. (Ảnh: Khổng Chí)

Sương mù dày đặc bao trùm Hà Nội sáng 2/2. (Ảnh: Khổng Chí)

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm, theo dự báo, tình trạng sương mù dày và mưa phùn khả năng kéo dài đến khoảng sáng 4/2. Từ 5/2, sương mù và mưa phùn xu hướng giảm do có bộ phận không khí lạnh yếu di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

"Từ hôm qua (1/2), Trung tâm đã ra bản tin dự báo phục vụ dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thông tin được đăng tải trên các website và cập nhật hàng ngày lúc 16h30.

Theo dự báo hiện tại, các tỉnh miền Bắc từ nay đến 7/2 thời tiết chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Trong đó, khu vực đồng bằng và Hà Nội ít khả năng xuất hiện nắng. Các tỉnh miền Trung và miền Nam duy trì trạng thái thời tiết tốt", ông Lâm phân tích.

Ngày 8-9/2, khả năng không khí lạnh sẽ được tăng cường, kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Những ngày Tết Nguyên đán, miền Bắc khả năng chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh miền Trung khả năng xuất hiện mưa tập trung ở Trung Trung Bộ là chính. Các tỉnh, thành miền Nam nắng mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn