Chuyên gia khí tượng: Bão số 3 có thể mạnh lên, sức gió mạnh nhất giật cấp 14

Tin nhanh 24hThứ Tư, 24/08/2022 12:29:46 +07:00
(VTC News) -

Bão số 3 tăng cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 12, khu vực Bắc Bộ khả năng đón đợt mưa lớn.

Video: Chuyên gia khí tượng thông tin về ảnh hưởng của bão số 3

Lúc 10h ngày 24/8, bão số 3 ở trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Nam. Bão số 3 đã mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khi hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đây là cơn bão mạnh, trong 24 giờ, cơn bão có thể di chuyển với tốc độ lên tới 25km/h, cường độ mạnh nhất khả năng lên tới cấp 12 khi đi vào khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể đi vào khu vực Tây Nam của tỉnh Quảng Đông và đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

"Với diễn biến như vậy, chúng tôi đánh giá, Bắc Biển Đông sẽ là vùng có gió mạnh nhất, cường độ gió có thể lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 và giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội. Khu vực vịnh Bắc Bộ khả năng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 9", ông Hưởng thông tin.

Chuyên gia khí tượng: Bão số 3 có thể mạnh lên, sức gió mạnh nhất giật cấp 14 - 1

Bão số 3 giật cấp 14, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Nam. (Ảnh: VNDMS)

Ông Hưởng cho biết thêm, theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ chiều tối ngày mai (25/8) tới hết ngày 26/8, Bắc Bộ có thể xảy ra đợt mưa lớn, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn.

"Đây là kịch bản cao nhất. Chúng tôi vẫn nhận định khả năng có kịch bản khoảng 10-20% bão đi lên phía Bắc đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi qua phía Bắc của vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ cường độ gió có thể mạnh hơn, cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Phía Đông Bắc của đất liền khả năng có gió mạnh hơn", ông Hưởng nói.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết thêm, trên đất liền, ngoài Bắc Bộ, từ ngày 25 đến đêm 26/8, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biển 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ 27/8, mưa lớn giảm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 24/8, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông trên khu vực vực này khả năng kéo dài đến 26/8, mưa dông giảm dần từ 27/8.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn