Chuyên gia Indonesia lo tuyển Việt Nam chơi xấu

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 15/12/2021 12:12:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia của bóng đá Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam mới là những người có thói quen chơi xấu.

Những trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia luôn có nhiều pha bóng quyết liệt từ cả hai đội. Người hâm mộ Việt Nam lo ngại đối thủ xứ vạn đảo đá rắn, phạm lỗi. Ngược lại, người Indonesia cũng cho rằng cầu thủ Việt Nam hay chơi xấu.

"Hãy nhớ rằng cầu thủ Việt Nam thường khiêu khích hoặc chơi rắn để làm mất sự tập trung của đối thủ", tờ Bola dẫn lời Tony Ho, một HLV làm việc ở giải hạng ba Indonesia từng có thời gian sang Việt Nam thực tập khi học chứng chỉ của AFC.

Một chuyên gia khác của xứ vạn đảo là Raja Isa cũng có chung quan điểm: "Đội tuyển Indonesia phải cảnh giác những pha khiêu khích thường thấy của cầu thủ Việt Nam mỗi khi họ gặp khó khăn trong việc ghi bàn".

Chuyên gia Indonesia lo tuyển Việt Nam chơi xấu - 1

ĐT Việt Nam thể hiện sức mạnh tấn công với 3 bàn thắng vào lưới Malaysia.

Những nhận định của 2 vị HLV này về lối chơi của đội tuyển Việt Nam và Indonesia cũng trái ngược so với quan điểm của truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. Họ cho rằng chính đội tuyển Việt Nam mới là những người sẽ chơi tấn công ở trận đấu sắp tới, trong khi nhiệm vụ chính của Indonesia là phòng ngự.

"Trận đấu với đội tuyển Việt Nam là chuẩn mực đánh giá năng lực của Indonesia", HLV Tony Ho cho biết.

"Indonesia có thể phòng ngự lùi sâu, tập trung khu vực vòng cấm nhưng cách này rủi ro cao vì khu vực chơi bóng ở quá gần khung thành Indonesia. Để ngăn chặn sức tấn công của đội tuyển Việt Nam đòi hỏi sự tập trung và kiên trì rất cao. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng rất nguy hiểm".

Video: ĐT Việt Nam 3-0 Malaysia

Trong khi đó, HLV Raja Isa cho rằng nếu Indonesia không thủng lưới trong hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Shin Tae-yong có cơ hội giành chiến thắng. Theo vị chuyên gia này, đội tuyển Việt Nam có xu hướng giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp 2 và không duy trì sự chủ động sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

"Ở trận gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam thay đổi cách chơi sau giờ nghỉ. Họ cho phép Malaysia kiểm soát bóng và rình rập cơ hội phản công nhanh sau khi đã phong tỏa được những pha tấn công của đối thủ", ông Raja isa phân tích.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn