Chuyên gia: Bệnh nhân khỏi COVID-19 vẫn có thể tái nhiễm virus chủng mới

Tin tứcThứ Tư, 28/04/2021 15:53:43 +07:00
(VTC News) -

Giáo sư Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân khỏi COVID-19 vẫn nhiễm virus chủng mới.

Theo ông Kính, trên thế giới hiện ghi nhận một số trường hợp ở các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc khỏi COVID-19 nhưng sau khi đi du lịch tới vùng khác về xét nghiệm COVID-19 thì vẫn nhiễm chủng mới.

“Tuy những trường hợp này không nhiều, nhưng điều đó cho thấy có sự tái nhiễm với chủng virus mới”, ông Kính nói.

Chuyên gia: Bệnh nhân khỏi COVID-19 vẫn có thể tái nhiễm virus chủng mới - 1

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam. (Ảnh: Thái Bình)

Hiện cả thế giới đang chú ý tới biến chủng kép virus SARS-CoV-2 ở Ấn độ là B.1.617. Đặc biệt, B.1.617 có đột biến kép ở đoạn protein S nên có khả năng lây lan nhanh hơn, thậm chí nhanh hơn là biến chủng B.1.1.7 được ghi nhận tại Anh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể về tốc độ lây lan của chủng virus này.

Chuyên gia này cũng cho rằng, rất nhiều lý do khiến cho số ca tử vong ở Ấn Độ tăng cao. Trong đó, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về độc lực của chủng mới xem có nguy hiểm hơn không.

Tuy nhiên, với bối cảnh thực tế như hiện nay có thể dự đoán rằng phải 10 ngày nữa Ấn Độ sẽ đạt đỉnh về số ca tử vong.

“Trung bình mỗi ngày Ấn Độ có hơn 2.000 ca tử vong. Khi đạt đỉnh, con số này thậm chí có thể lên tới 13.000 ca/ngày. Đây thực sự là thảm kịch”, ông Kính nói.

Không chỉ riêng Ấn Độ đang phải đối mặt với biến chủng kép này mà cả thế giới đều phải quan tâm, làm sao để ngăn chặn được chủng virus mới, để nó không lan tràn thêm các nước khác.

Hiện Việt Nam tuy chưa ghi nhận chủng virus B.1.617. Tuy nhiên, nước ta có 4 chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ mắc COVID-19. Nhân viên khách sạn có tiếp xúc với 1 trong 4 người này cũng mắc COVID-19. Những bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để xác định các bệnh nhân trên có nhiễm chủng B.1.617 hay không, Bộ Y tế đang khẩn trương giải trình tự gen của cả 5 bệnh nhân. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết quả.

Tính tới sáng 28/4, Ấn Độ là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19 với gần 18 triệu người. Trong đó, quốc gia này cũng đã ghi nhận hơn 200.000 người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Liên tiếp trong những ngày qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận mỗi ngày trên 300.000 ca mắc COVID-19 mới.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn