Chuyên cơ của Tổng thống Nga vừa đáp xuống Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Thế giớiThứ Sáu, 10/11/2017 10:40:00 +07:00

Chuyên cơ IL-96-300PU đảm nhận nhiệm vụ phục vụ cho các chuyến công du của Tổng thống Nga, đặc biệt là các chuyến công du nước ngoài, và có một số điểm khá đặc biệt.

Vào lúc 8h55 ngày 10/11, chuyên cơ IL-96-300PU mang số hiệu RA-96022 chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, chính thức bắt đầu chuyến công du của Tổng thống Nga trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

95340_1503769313

Chuyên cơ IL-96-300PU số hiệu RA-96021 cất cánh. (Ảnh: Mikhail Grigoryev)

Chuyên cơ IL-96-300PU của Tống thống Nga được chế tạo trên cơ sở máy bay chở khác IL-96 của ILyushin, đây là dòng máy bay chở khách được phát triển từ những năm 1980 và bắt đầu được sản xuất từ năm 1992. Đến năm 1996, chiếc IL-96-300PU đầu tiên chính thức đảm nhận nhiệm vụ chuyên cơ của Tổng thống Nga.

Không có nhiều sự khác biệt về thông số kỹ thuật giữa chuyên cơ của Tống thống Nga với những mẫu máy bay chở khách thuộc dòng máy bay IL-96 khác – trọng lượng cất cánh tối đa của chuyên cơ IL-96-300PU là 270 tấn và tốc độ hành trình tối đa là 900 km/h. Tuy nhiên, chuyên cơ IL-96-300PU có tầm bay dài hơn so với những chiếc may bay thông thường thuộc dòng máy bay IL-96 khác.

IL-96-300-PU

Đồ họa chuyên cơ Ilyushin IL-96-300PU của Tổng thống Nga.

Nội thất của chuyên cơ IL-96-300PU được thiết kế riêng mang lại sự thoải mái cho Tổng thống Nga cùng đoàn hộ tống trong các chuyến bay dài, bao gồm phòng họp với diện tích 10 m vuông và có cả phòng tập gym. Nội thất của chuyên cơ IL-96-300PU hiện nay Tổng thống Nga thường sử dụng được xây dựng trên bản phác thảo của Ivan Glazunov, con trai của họa sĩ nổi tiếng ILya Glazunov.

Video: Chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Nga

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh cho Tổng thống Nga, chuyên cơ IL-96-300PU còn có một số tính năng kỹ thuật đặc biệt: Chiếc máy bay này được phủ lớp sơn có chỉ số RCS thấp khiến radar khó phát hiện, đồng thời nó được trang bị hệ thống gây nhiễu và làm lệch hướng radar, cùng hệ thống phòng không riêng.

Chữ PU trong tên gọi của chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Nga là từ viết tắt của “Punkt Upravlenija”, có nghĩa là “Sở chỉ huy”. Điều này đồng nghĩa với việc chuyên cơ của Tổng thống Nga có đầy đủ phương tiện kỹ thuật, trong đó có các phương tiện liên lạc để Tổng thống Nga có thể đưa ra chỉ đạo tại ngay trên chiếc máy bay này khi nó ở bất cứ đâu trên thế giới.

Giá trị thật của mỗi chiếc IL-96-300PU không được công bố, tuy nhiên dựa trên ước tính thì chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Nga có giá dao động trong khoảng 50 triệu USD.

samolet_prezidenta_03 3

 Phòng hợp trên chuyên cơ IL-96-300PU. (Ảnh: ER)

Phi đội đặc biệt Rossya Tổng thống Nga có 4 chiếc IL-96-300PU, thông thường khi có thông báo chuyến bay quốc tế, cả 4 chiếc máy bay này đều trong trạng thái sẵn sàng cất cánh.

Tuy nhiên, người ta chỉ biết chiếc chuyên cơ nào thực sự chở Tổng thống Nga khi nó đã rời khỏi mặt đất. Đôi khi sẽ có thêm từ 1 đến 3 chiếc IL-96-300PU bay cùng với chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga với tư cách máy bay dự bị.

Tính đến tháng 12/2016, phi đội của Tổng thống Nga có tổng cộng khoảng 64 chiếc máy bay, trong đó có 60 chiếc ở trạng thái sẵn sàng sử dụng và 4 chiếc trong trạng thái niêm cất bảo quản.

Video: Chuyên cơ chỏ Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn