Chuyện chưa kể về người vợ xinh đẹp của cố NSƯT Thanh Hoàng

Sao ViệtThứ Hai, 25/03/2024 10:32:59 +07:00

Không chỉ là vợ cố NSƯT Thanh Hoàng, chị Phương Đào còn là nghệ sĩ hóa trang của loạt phim nổi tiếng như "L'Amant" (Người tình), "Tiệc trăng máu"...

Ngày 26/7/2018, NSƯT Thanh Hoàng qua đời sau thời gian điều trị ung thư, hưởng dương 55 tuổi, để lại vợ - chị Phương Đào và 2 con trai. 

Vợ cố nghệ sĩ Thanh Hoàng tên đầy đủ là Trương Thị Phương Đào, sinh năm 1969 (trên giấy tờ là 1966). Tốt nghiệp cấp 3, do gia đình khó khăn, chị xin tiền cha mẹ đi học nghề làm tóc. Số tiền chỉ đủ một nửa học phí, Phương Đào phải vừa học vừa làm suốt thời gian dài.

Khi học vững nghề, Phương Đào dùng số vốn dành dụm cộng với gom góp khắp nơi thuê một mặt bằng nhỏ ở đường Nguyễn Hữu Cầu (Quận 1) mở tiệm tóc - nơi sau này nảy nở tình yêu với ông xã Thanh Hoàng. 

Vợ chồng Thanh Hoàng - Phương Đào thời trẻ bên 2 con.

Vợ chồng Thanh Hoàng - Phương Đào thời trẻ bên 2 con.

Một ngày năm 20 tuổi, Phương Đào đang ở tiệm thì ê-kíp phim L'Amant (Người tình) tìm đến. Trước đó, tổ sản xuất đã khảo sát hàng chục tiệm tóc ở TP.HCM, trong đó có tiệm của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Khánh Vĩnh Hoàng. Ngày ấy, chị không hề biết bộ phim sẽ trở thành tác phẩm kinh điển thế giới sau này.

Sau khi đưa ra loạt khảo sát, ê-kíp phim "chấm" Phương Đào và bắt đầu thảo luận về công việc. Cụ thể, chị đảm nhận việc cắt tóc cho một số diễn viên nhí và phụ trách trang điểm toàn bộ diễn viên trong các cảnh quay thực hiện ở Việt Nam. 

Sau đó, Phương Đào và các nhân viên theo đoàn phim đến các địa điểm như phà Cát Lái, Chợ Lớn (TP.HCM), Cần Thơ... Lần đầu tiên, chị kể từng được chủ nhiệm phim đề nghị đóng thế Jane March 1 cảnh ăn bánh cam ở bến phà.

Phương Đào (hàng dưới, bên phải) chụp cùng đạo diễn Jean-Jacques Annaud (hàng trên, bên trái) và ê-kíp phim "Người tình".

Phương Đào (hàng dưới, bên phải) chụp cùng đạo diễn Jean-Jacques Annaud (hàng trên, bên trái) và ê-kíp phim "Người tình".

"Tôi từ chối vì quá bận, muốn trở về mở lại tiệm ngay sau khi hoàn thành lịch trình ở đoàn phim. Tôi không hối tiếc gì, thay vào đó tự hào vì góp sức vào một tác phẩm lớn. Tính tôi xưa nay cầu toàn, muốn làm tốt nhất việc của mình thay vì làm thêm này nọ không thuộc chuyên môn", chị cho hay.

Phương Đào và NSƯT Thanh Hoàng quen nhau năm 1993. Thời trẻ, chị xinh đẹp, nổi bật với phong cách thời thượng và chiều cao 1,63m (so với phần lớn cô gái cao 1,4 - 1,5m cùng trang lứa), được nhiều chàng trai theo đuổi.

Năm tháng yêu nhau, không ít lần nữ nghệ sĩ hóa trang bối rối khi bị nhận nhầm là con gái NSƯT Thanh Hoàng. "Anh Hoàng cũng là nghệ sĩ, yêu cái đẹp, tôi phải có chút ngoại hình mới được anh để ý chứ. Tôi cảm nhận được điều đó dù anh chẳng bao giờ khen tôi 1 câu", chị bẽn lẽn. 

Phương Đào làm mẫu ảnh thời trẻ.

Phương Đào làm mẫu ảnh thời trẻ.

Sau khi kết hôn với NSƯT Thanh Hoàng năm 1996, 1 năm sau, Phương Đào đoạt giải Cây kéo vàng. Năm 2004, chị tiếp tục đoạt giải Nhất khu vực miền Nam và giải Xuất sắc toàn quốc cuộc thi Secret Affair, được tài trợ sang Singapore học nghề.

Tiệm tóc của Phương Đào ngày càng phát đạt. Chị từng cắt tóc, trang điểm cho nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Trần Cảnh Đôn, NSND Việt Anh, Chí Tài, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Mạnh Quỳnh... một số trở thành "mối ruột".

Chị còn phụ trách tổ trang điểm, hóa trang cho các ê-kíp phim, gameshow... và làm quảng cáo. Thời Thanh Hoàng còn sống, Phương Đào hiếm khi nhận hóa trang cho đoàn phim vì mất nhiều ngày. 

Ảnh Phương Đào mặc bikini (trái) và chụp cùng Mary - tổ trưởng tổ hóa trang phim "Người tình" (phải).

Ảnh Phương Đào mặc bikini (trái) và chụp cùng Mary - tổ trưởng tổ hóa trang phim "Người tình" (phải).

Ngoài L'Amant (Người tình), chị từng phụ trách hóa trang cho các phim Em hiền như ma sơ (2010), Tiệc trăng máu (2020) và nhiều gameshow như: Ca sĩ ẩn danh, Sàn chiến giọng hát, Ban nhạc quyền năng...

Trong sự nghiệp, Phương Đào là người hiếm hoi trụ với nghề đến tuổi U60 trong khi nhiều người cùng thời đã rời đi. Chị từng đào tạo hơn 100 học trò trong hơn 30 năm làm nghề. 

Từng bị chèn ép thời mới vào nghề, Phương Đào không muốn điều này lặp lại với các thế hệ sau nên hết lòng dìu dắt, hỗ trợ từng người. Nhiều học trò đồng hành chị suốt giai đoạn NSƯT Thanh Hoàng phát hiện bệnh rồi qua đời, gắn bó gia đình chị đến nay.

Vợ NSƯT Thanh Hoàng hiện tại.

Vợ NSƯT Thanh Hoàng hiện tại.

Chồng mất năm 2018, cha mất năm 2023 còn mẹ và 2 con trai sống ở Mỹ khiến Phương Đào cô đơn. Chị tích cực làm việc, tiếp xúc nhiều người để quên cảm giác trống trải. Nhiều nghệ sĩ thỉnh thoảng ghé nhà viếng Thanh Hoàng, trò chuyện hoặc gọi điện thoại, nhắn tin để chị đỡ buồn.

Nhìn lại 22 năm hôn nhân với Thanh Hoàng và quãng đời đã qua, Phương Đào tự hào đã sống trọn vẹn, mực thước. Hàng chục năm cuộc đời, chị hầu như dành cho công việc và gia đình, không biết ăn chơi, hưởng thụ cá nhân.

Trước câu hỏi của phóng viên chuyện "đi thêm bước nữa", Phương Đào trầm ngâm một lúc rồi nói: "Suốt 6 năm qua, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nên chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi không lãnh cảm gì đâu, thỉnh thoảng vẫn có người theo đuổi, chỉ là chưa phải lúc này. Tôi không dám nói trước điều gì nhưng hiện tại phải lo cho con cái và mẹ ổn định, an yên".

Phương Đào bên 2 con Tuấn Khương (phải) và Tuấn Khôi (trái).

Phương Đào bên 2 con Tuấn Khương (phải) và Tuấn Khôi (trái).

Cố NSƯT Thanh Hoàng và Phương Đào có 2 con chung là Hồ Tuấn Khương và Hồ Tuấn Khôi.

Tuấn Khương sinh năm 1998, học chuyên ngành Khoa học máy tính. Du học năm 2016 khi mới 18 tuổi ở bang Tennessee, em chưa có nhiều kinh nghiệm, vì muốn san sẻ gánh nặng học phí với cha mẹ mà từng phải chuyển trường 2 lần sang Texas rồi California. Cộng thêm việc về Việt Nam chăm sóc NSƯT Thanh Hoàng rồi chịu nỗi đau mất cha, đến nay Tuấn Khương mới sắp tốt nghiệp.

Tuấn Khôi sinh năm 2000, học ngành Kinh doanh ở Toledo, Ohio. Một mình đến Mỹ 10 ngày sau khi cha mất, em nỗ lực học hành, nhận học bổng đều đặn mỗi năm và tốt nghiệp thủ khoa vào tháng 5/2022. Tuấn Khôi định tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Vanderbilt, Tennessee.

Hai người con đều vừa học vừa đi làm, giúp mẹ giảm áp lực tài chính. Nhiều lần, Phương Đào khóc thương 2 con tự lập, chững chạc, giỏi giang và thương cha mẹ.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/chuyen-chua-ke-ve-nguoi-vo-xinh-dep-cua-co-nsut-thanh-hoang-2256393.html?fbclid=IwAR1TK4HLw1W6cjF8MG2i66TJxy5HRacskmt5DJtiEz7IPrSwtgYWtWQEQWM

Bình luận